.

Đường hoa xuân Ất Mùi đón khách

.

ĐNĐT - Chiều nay 9-2, đường hoa xuân Ất Mùi 2015 chính thức mở cửa đón khách.

Gia đình nhà dê - biểu tượng của năm Ất Mùi đang nhởn nhơ và hiền hòa trong khuôn viên núi Ngũ Hành Sơn trong tiểu cảnh Đại cảnh linh vật.
Đại cảnh linh vật.

Từ sau năm 2013, đường hoa xuân Bạch Đằng trở thành điểm tham quan không thể thiếu, vừa phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân Đà Nẵng, vừa là điểm đến du lịch thu hút đông đảo khách tham quan mỗi khi Tết đến Xuân về. 

Đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015 với chủ đề "Đà Nẵng – rực rỡ sắc xuân" mở cửa đón khách từ ngày 9-2 – 23-2 (tức ngày 21 tháng chạp đến mồng 6 Tết Ất Mùi).

 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khai mạc đường hoa xuân Ất Mùi
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khai mạc đường hoa xuân Ất Mùi

Năm nay, đường hoa được bố trí chia làm hai khu vực, dọc theo 2 vỉa hè phía Tây chân cầu Rồng. Khu vực vườn hoa (được đặt ở phía đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) gồm 6 tiểu cảnh hoa là Đại cảnh linh vật, cụm làng quê, khung tranh, cầu vồng khoe sắc, cổng sừng dê, vườn hoa xuân.

Khu vực trang trí ánh sáng với chủ đề "Vườn ánh sáng" được thiết kế với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ và hiện đại. Đặc biệt, năm nay, vườn ánh sáng cũng sẽ là khu vực diễn ra những hoạt động đón năm mới hấp dẫn trong đêm giao thừa như: trình diễn DJ, lighting show, ca nhạc và lần đầu tiên trình diễn ánh sáng liên tục từ 21h30 đến thời khắc đếm ngược sang năm mới.

Chiếc cầu bắc qua đại cảnh linh vật sẽ giúp du khách có những khoảnh khắc ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của từng loài hoa bên dòng sông Hàn thơ mộng.
Chiếc cầu bắc qua đại cảnh linh vật sẽ giúp du khách có những khoảnh khắc ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của từng loài hoa bên dòng sông Hàn thơ mộng.
Gia đình nhà dê - biểu tượng của năm Ất Mùi đang nhởn nhơ và hiền hòa trong khuôn viên núi Ngũ Hành Sơn trong tiểu cảnh Đại cảnh linh vật.
Gia đình nhà dê - biểu tượng của năm Ất Mùi - trong khuôn viên núi Ngũ Hành Sơn
Hình ảnh mô phỏng núi Ngũ Hành Sơn trong tiểu cảnh Đại cảnh linh vật
Hình ảnh mô phỏng núi Ngũ Hành Sơn trong đại cảnh linh vật
Những chậu cúc mâm xôi được sử dụng nhiều để trang trí đại cảnh linh vật.
Những chậu cúc mâm xôi được sử dụng nhiều để trang trí đại cảnh linh vật.
Những khung tranh đại diện cho những giây phút sum vầy của tình thân, như một lăng kính để nhìn về quá khứ và trân trọng cho tương lai.
Những khung tranh đại diện cho những giây phút sum vầy của tình thân, như một lăng kính để nhìn về quá khứ và trân trọng tương lai.
Những vòng tròn đan xen của khu vực Cầu vồng khoe sắc với những dải lụa đủ màu tượng trưng cho những ước vọng mới tốt đẹp.
Những vòng tròn đan xen của khu vực cầu vồng khoe sắc với những dải lụa đủ màu tượng trưng cho những ước vọng mới tốt đẹp.
Mỗi sợi dây lụa tượng trưng cho những dải ánh sáng của 7 sắc cầu vồng.
Mỗi sợi dây lụa tượng trưng cho những dải ánh sáng của 7 sắc cầu vồng.
Tiểu cảnh khu vườn Xuân cho các em nhỏ với những trang trí đậm chất trẻ thơ.
Tiểu cảnh khu vườn  xuân cho các em nhỏ với những trang trí đậm chất trẻ thơ.
Hình ảnh làng quên gần gũi của người Việt - nơi niềm thương luôn hướng về quê nhà với câu đối đỏ, bánh chưng xanh.
Hình ảnh làng quê gần gũi của người Việt - nơi niềm thương luôn hướng về quê nhà với câu đối đỏ, bánh chưng xanh.
 
 
 
 
 
 

Nhật Hạ - Thanh Tân - Minh Trí

;
.
.
.
.
.