.

Hội Trùng dương - Lời tự tình của người con xa xứ

.

ĐNĐT - Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng, tối 29-3, Trung tâm tổ chức sự kiện thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Sông Hàn - Hội Trùng dương”.

Hò chèo thuyền (Dân ca khu 5), ca khúc mở màn tại chương trình Sông Hàn - Hội Trùng Dương
Hò chèo thuyền (Dân ca khu 5), ca khúc mở màn tại chương trình Sông Hàn - Hội Trùng Dương

“Sông Hàn - Hội Trùng Dương” gồm 3 phần chính Quê hương và ra đi, Trở về Xuân khải hoàn được dàn dựng công phu, hoành tráng, phục vụ miễn phí hàng trăm khán giả và khách du lịch có mặt tại Đà Nẵng.

Ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ, chị đã mang tiếng hát của mình đi đến muôn nơi. Và ở bất cứ nơi nào, giọng hát của chị cũng lấp lánh vẻ đẹp tâm hồn của người con xứ Quảng. Do đó, xuyên suốt chương trình là dòng chảy âm thanh bàng bạc lời tự tình với quê hương của người con xa xứ.

Cùng với ca sĩ Ánh Tuyết và dàn hợp xướng, các ca sĩ Thụy Long, Quý Bình, Tấn Đạo, nhóm MTV, Thanh Trà, Phi Thúy Hạnh, vũ đoàn Bình Minh đã gửi đến khán giả Đà Nẵng những ca khúc vượt thời gian như Đường xưa lối cũ (Hoàng Thi Thơ), Tình ca (Phạm Duy), Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà (Phạm Duy), Nắng chiều (Lê Trọng Nguyễn), Thuyền viễn xứ (Phạm Duy), Tình hoài hương (Phạm Duy), Đoàn lữ nhạc (Đỗ Nhuận), Đường về (Hoàng Trọng), Hò chèo thuyền (Dân ca khu 5), Ngày về (Hoàng Giác), Về đây nghe em (Trần Quang Lộc)…

Ngoài ra “Sông Hàn - Hội Trùng dương” còn biểu diễn những ca khúc về vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng như Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy), Dáng phố (Phạm Quang Trung), Bên sông Hàn (Nguyễn Duy Khoái) và Đà Nẵng ngày khải hoàn (Tôn Thất Bằng)…

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Ánh Tuyết thực hiện liveshow bên bờ sông Hàn và cũng là lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật mang chủ đề Hội trùng dương được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Tình ca, một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy được trình bày bởi các ca sĩ Ánh Tuyết, Thụy Long, Quý Bình
Tình ca, một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy được trình bày bởi các ca sĩ Ánh Tuyết, Thụy Long, Quý Bình
Ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi do ca sĩ Phi Thúy Hạnh trình bày gắn với những hình ảnh đẹp, trong trẻo của tuổi thơ mỗi người.
Ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi do ca sĩ Phi Thúy Hạnh trình bày gắn với những hình ảnh đẹp, trong trẻo của tuổi thơ mỗi người.
Ca khúc Bên sông Hàn của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái được biên đạo công phu, hoành tráng.
Ca khúc Bên sông Hàn của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái được biên đạo công phu, hoành tráng.
Ca sĩ Đức Tuấn gặp lại khán giả Đà Nẵng qua ca khúc Về đây nghe em
Ca sĩ Đức Tuấn gặp lại khán giả Đà Nẵng qua ca khúc Về đây nghe em
Ca sĩ Ánh Tuyết, Thụy Long, Đức Tuấn trình bày ca khúc Hội trùng dương. Ca khúc cũng là tên chủ đề xuyên suốt đêm diễn này.
Ca sĩ Ánh Tuyết, Thụy Long, Đức Tuấn trình bày ca khúc Hội trùng dương. Ca khúc cũng là tên chủ đề xuyên suốt đêm diễn này.

Tin và ảnh: Tiểu Yến
 

;
.
.
.
.
.