Triều Tiên công bố hình ảnh đầu tiên vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản

.

Các bức ảnh cho thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp quan sát vụ phóng thử tên lửa qua không phận Nhật Bản vào sáng sớm 29/8. Ông Kim cũng chỉ thị tiến hành thêm nhiều vụ phóng tên lửa qua Thái Bình Dương.

.
Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản
 
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp quan sát vụ thử tên lửa cùng với một số quan chức quân đội. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp quan sát vụ thử tên lửa cùng với một số quan chức quân đội. (Ảnh: Reuters)
Bản tin của KCNA cho biết, tên lửa được phóng đi là tên lửa tầm trung Hwangsong-12. Tên lửa này đã rơi xuống khu vực được tính toán trước ở Thái Bình Dương và không đe dọa đến bất cứ quốc gia láng giềng nào. (Ảnh: KCNA)
Bản tin của KCNA cho biết, tên lửa được phóng đi là tên lửa tầm trung Hwangsong-12. Tên lửa này đã rơi xuống khu vực được tính toán trước ở Thái Bình Dương và không đe dọa đến bất cứ quốc gia láng giềng nào. (Ảnh: KCNA)
KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng: “Cuộc diễn tập tên lửa đạn đạo hiện tại là bước mở đầu trong hoạt động của quân đội Triều Tiên ở Thái Bình Dương và là khúc dạo đầu vô cùng quan trọng trước khi tấn công Guam
Ông Kim Jong-un nói thêm rằng:
Ông Kim Jong-un nói thêm rằng: "Việc tạo nền tảng hiện đại cho lực lượng chiến lược thông qua tiến hành thêm các vụ thử tên lửa đạn đạo ở Thái Binh Dương như một mục tiêu trong tương lai là hết sức cần thiết". (Ảnh: KCNA)
Sáng sớm 29/8, Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay về hướng đông, bay xa khoảng 2.700km và bay cao 550km, qua không phận ở vùng đảo Hokkaido của Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương cách đó khoảng 1.180km về phía đông. (Ảnh: KCNA)
Sáng sớm 29/8, Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay về hướng đông, bay xa khoảng 2.700km và bay cao 550km, qua không phận ở vùng đảo Hokkaido của Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương cách đó khoảng 1.180km về phía đông. (Ảnh: KCNA)

 Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.