.

Lịch sử gọi tên Rafael Nadal

.

Tối 9-6, trên sân đấu Philippe Chatrier - nơi diễn ra trận chung kết giải Roland Garros 2013 - tay vợt 27 tuổi người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã đi vào lịch sử khi lần thứ 8 đăng quang tại giải Quần vợt Pháp mở rộng.

Với danh hiệu vô địch giải Pháp mở rộng thứ 8, Rafael Nadal đã đi vào lịch sử tennis thế giới.                                                                                                         Ảnh: Daily Mail
Với danh hiệu vô địch giải Pháp mở rộng thứ 8, Rafael Nadal đã đi vào lịch sử tennis thế giới. Ảnh: Daily Mail

Nadal chỉ trở lại sân đấu sau chấn thương kéo dài (từ tháng 7-2012 đến tháng 2-2013) nhưng giành 43 trận thắng sau 45 trận đã đấu, vào chung kết 9 giải và 7 lần lên ngôi vô địch trong các giải đấu hàng đầu.

Một năm trước, Nadal từng vượt qua tay vợt Thụy Điển Bjorn Borg để trở thành tay vợt giàu thành tích nhất Roland Garros. Bây giờ, rất khó để những tay vợt đương đại tiếp cận thành tích của Nadal trên mặt sân đất nện.

Anh còn vượt qua 6 tay vợt khác trong thành tích giành chuỗi trận thắng nhiều nhất tại một sự kiện thuộc Grand Slam gồm Richard Sears (Mỹ mở rộng 1881-1887, 7 danh hiệu), William Renshaw (Anh mở rộng, 1881-1886 và 1889, 7 danh hiệu), Bill Larned (Mỹ mở rộng, 1901-1902, 1907-1911, 7 danh hiệu), Bill Tilden (Mỹ mở rộng, 1920-1925 và 1929, 7 danh hiệu), Pete Sampras (Anh mở rộng, 1993-1995, 1997-2000, 7 danh hiệu) và Roger Federer (Anh mở rộng, 2003-2007 và 2009, 2012, 7 danh hiệu).

Cũng với Grand Slam thứ 12, Nadal đã sánh ngang một huyền thoại khác là Roy Emerson để cùng chiếm thứ hạng 3 trong số các tay vợt nam xuất sắc nhất mọi thời đại.

Có một sự thật mà những người Pháp hẳn không vui khi giải Quần vợt Pháp mở rộng dường như là nơi để những tay vợt Tây Ban Nha khẳng định mình, hơn là những VĐV chủ nhà.

Bắt đầu từ Manuel Santana - xuất thân là một cậu bé nhặt bóng - giành chiến thắng tại Roland Garros 1961 rồi 1964 và mở đường cho phần còn lại của “hạm đội” Tây Ban Nha. Sau đó, đến lượt Andres Gimeno đăng quang (1972). Hai thập kỷ ngắt quãng nhưng người Tây Ban Nha kịp trở lại với Sergi Bruguera (1993-1994), Carlos Moya (1998), Albert Costa (2002) và Juan Carlos Ferrero (2003) trước khi chàng trai Rafael Nadal xuất hiện và thống trị giải đấu này, từ năm 2005.

Sau chiến thắng, Nadal thừa nhận, việc 8 lần giành danh hiệu vô địch giải Quần vợt Pháp mở rộng là thành tích đáng kể và anh chưa từng nghĩ về điều đó. Vì thế, anh vẫn tiếp tục tập luyện với tất cả đam mê cùng cường độ cao để đạt đến trình độ tốt nhất có thể trong sự nghiệp của mình.

Nhưng để đạt đến thành công hôm nay, Nadal phải trải qua những khó khăn không nhỏ.

Sau khi thất bại trước Lukas Rosol (Czech) ở vòng 2 giải Anh mở rộng Wimbledon 2012, Nadal dính phải chấn thương và đành vắng mặt trong cả giải Mỹ mở rộng lẫn Úc mở rộng sau đó. Vì thế, anh phải từng bước trở lại ở những giải đấu thấp hơn như Vina Del Mar (Chile mở rộng). Đặc biệt, khi chấp nhận thi đấu trên mặt sân cứng tại giải Indian Wells hồi tháng 3, đã có rất nhiều lo ngại dành cho Nadal. Chính anh cũng thú nhận khó khăn do những cơn đau gối vẫn xuất hiện khi tham gia các giải đấu đầu tiên và cả lần tranh tài tại giải Barcelona tháng 4 vừa qua. Dù Nadal trải qua một quá trình hồi phục kéo dài nhưng tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc.

Chiến thắng trên sân Philippe Chatrier mang lại cho Nadal một cảm giác hạnh phúc thực sự. Đây còn là một thành công đền đáp lại sự quan tâm của rất nhiều người đã giúp đỡ, hỗ trợ để anh có thể trở lại sân đấu tennis với tình trạng thể lực tốt nhất cùng tâm lý thoải mái nhất.

Trước mắt Nadal sẽ là giải Anh mở rộng Wimbledon và anh đang cố gắng để tiếp cận kỷ lục 17 Grand Slam của Federer. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ bất chấp tất cả: “Tôi sẽ xem xét lại thể lực và đến với Wimbledon trong tình trạng tốt nhất. Ngược lại, phần còn lại của mùa giải vẫn ở phía trước dù tôi không thể hiện một phong độ tốt nhất ở nước Anh”.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.