.

Sách mới, sách hay

.

1. Có ai đó từng nói rằng: “Muốn có được kết quả chưa từng có, thì bạn phải dám làm những việc chưa từng làm”. Và ý chí sẽ cho bạn sức mạnh và niềm tin để vượt qua những việc “chưa từng” ấy! Ý chí không tự sinh ra cùng con người mà phải hình thành qua quá trình rèn luyện từ những việc nhỏ cùng với những trải nghiệm về những bài học thành công và thất bại. Khi đã có chí, hướng nào đi cũng được (tác giả Ros Taylor, NXB Thế giới, 2-2018) là cuốn sách cho bạn tất cả những điều cốt lõi nhất để hun đúc được một ý chí bền vững, đủ đầy để có thể hướng đến thành công. “Bạn có thể có tất cả tiềm năng trên thế giới nhưng nếu không có sự tập trung thì những khả năng và tài năng của bạn đều là vô dụng. Ánh nắng mặt trời không thể đốt cháy mọi thứ nếu không xuyên qua kính lúp. Bạn không thể đạt được bất cứ thứ gì trừ khi một mục tiêu tập trung vào sự cố gắng của bạn. Mục tiêu sẽ cho bạn phương hướng”.

2. Henrry Kissinger là một nhà ngoại giao người Mỹ gốc Đức. Ông từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và sau đó kiêm chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Trật tự thế giới (dịch giả Phạm Thái Sơn, NXB Thế giới, 1-2018) là quan điểm của Kissinger trước thời cuộc. Trong tác phẩm, Kissinger xuất phát từ Hòa ước Westphalia để phân tích về tương quan giữa các nước, chủ yếu là các cường quốc và các khu vực giữ một vai trò đặc biệt đối với bức tranh địa chính trị thế giới, với những khác biệt trong thế giới quan và vị trí địa lý đã ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của mỗi nước như thế nào. Tác giả dành chương cuối (chương 9) để bàn về vấn đề toàn cầu hóa trong thời đại khoa học công nghệ, đặc biệt là tin học và truyền thông đại chúng lan tràn đã tác động mạnh mẽ đến dư luận, các nhà lãnh đạo và các quyết định chính trị hiện nay.

HẢI ÂU

;
.
.
.
.
.