.

Cận cảnh tàu vỏ thép "67" đầu tiên của Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Sau gần 1 năm khởi công, tàu vỏ thép đầu tiên đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ, do ngư dân Trần Văn Mười (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) làm chủ, chính thức hạ thủy. 

Tàu có chiều dài 31m, chiều ngang 7,5m, mớn nước cao 4m, với công suất 822CV, tổng giá trị đóng mới hơn 18 tỷ đồng. Tàu làm nghề chụp mực tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, tàu thiết kế giàn đèn cao áp hiện đại gồm 200 bóng, mỗi bóng trị giá 7 triệu đồng.

Đây là tàu vỏ thép thứ 2 của ngư dân Đà Nẵng và là tàu vỏ thép đầu tiên đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Đà Nẵng điện tử ghi lại một số hình ảnh của tàu vỏ thép trước giờ xuất xưởng.

Công nhân của Liên danh Công ty CP Kỹ thuật biển STECH Đà Nẵng đang hàn những công đoạn cuối cùng
Công nhân của Liên danh Công ty CP Kỹ thuật biển STECH Đà Nẵng đang hàn những công đoạn cuối cùng
Tàu được Chi Cục thủy sản cấp số hiệu ĐNa 90777 - TS
Tàu được Chi Cục thủy sản cấp số hiệu ĐNa 90777 - TS
Con tàu có chiều dài 31m, ngang 7,5m, chịu đứng sóng gió cấp 7, cấp 8, làm nghề chụp mực tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa
Con tàu có chiều dài 31m, ngang 7,5m, chịu đựng sóng gió cấp 7, cấp 8, làm nghề chụp mực tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa
200 bóng cao áp tỏa sáng giữa biển trong đêm sẽ thu hút đàn mực đến, sau đó các ngư dân dùng lưới chụp
200 bóng đèn cao áp tỏa sáng giữa biển trong đêm sẽ thu hút đàn mực
Boong tàu gồm 2 tầng. Tầng trên là buồng lái, từng dưới phục vụ sinh hoặt ăn ở của ngư dân
Boong tàu gồm 2 tầng. Tầng trên là buồng lái, tầng dưới phục vụ sinh hoặt ăn ở của ngư dân
Dàn cầu lớn dùng để cẩu mực cũng là nơi để treo lá cờ Tổ quốc thiêng liêng
Dàn cẩu lớn là nơi để treo lá cờ Tổ quốc thiêng liêng và cũng là nơi cẩu mực 
Bánh lái tàu lớn, có thể đáp sóng gió cấp 7, cấp 8
Bánh lái tàu lớn, có thể đạp sóng gió cấp 7, cấp 8

 NGỌC PHÚ (thực hiện)

;
.
.
.
.
.