10 tấn cá chim "xông đất" cảng cá Thọ Quang

.

ĐNO - Đêm 7-2, cảng cá Thọ Quang rộn ràng khi có 4 tàu cá đánh bắt xa bờ đầu tiên cập cảng trong năm mới Kỷ Hợi, mang về hơn 10 tấn cá chim từ ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Đến rạng sáng 8-2, có thêm một tàu cá đánh bắt gần bờ của Đà Nẵng cập cảng và mang về 3 tạ cá hố.

Tàu cá BĐ 97179 TS mang 3 tấn cá chim
Tàu cá BĐ 97179 TS mang về 3 tấn cá chim.

Dù thời tiết thuận lợi, nhưng trong 3 ngày đầu tiên của Tết Kỷ Hợi, hoàn toàn không có tàu cá đánh bắt xa bờ nào cập cảng cá Thọ Quang. Đến đêm 7-2, có 3 tàu cá của tỉnh Bình Định và 1 tàu cá của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cập cảng, mang về hơn 10 tấn cá chim từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và khoảng 3 tấn cá ngừ, nục, bạc má…

Các thuyền viên tàu cá BĐ 97179 TS (tỉnh Bình Định) cho hay, từ ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến nay, tàu cá này đã cập cảng cá Thọ Quang 3 lần, mang về tổng cộng 10 tấn cá chim cùng hàng tạ các loại cá khác với tổng doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Chuyến biển này, tàu cá BĐ 97179 TS mới rời cảng cá Thọ Quang vào ngày 28 tháng Chạp và cập cảng này vào đêm mồng ba Tết Kỷ Hợi, mang về hơn 3 tấn cá chim và 1 tạ cá bạc má, cá bánh lái... với doanh thu 400 triệu đồng. Sau khi bán hết cá, chủ tàu cùng các thuyền viên neo đậu tàu trong âu thuyền Thọ Quang và trở về quê ăn Tết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tặng (quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), chủ tàu cá BĐ 96953 TS, cho biết: “Tàu của tôi rời cảng cá Thọ Quang ngày 21 tháng Chạp và trở về cảng với 3 tấn cá chim, 1 tấn cá ngừ và nục. Bây giờ, tàu nghỉ ít ngày cho anh em thuyền viên ăn Tết và nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe để sau rằm tháng Giêng sẽ lại ra khơi”.

Cá chim từ các tàu cá được đưa lên chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang bày bán với giá 100.000 đồng/kg.
Cá chim từ các tàu cá được đưa lên chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang bày bán với giá 100.000 đồng/kg.
Tiểu thương của các chợ trên địa bàn thành phố mua sỉ cá chim để đưa về bán cho khách hàng.
Tiểu thương của các chợ trên địa bàn thành phố mua sỉ cá chim để đưa về bán cho khách hàng.
Các tàu đánh bắt xa bờ cũng đưa nhiều loại cá cập cảng cá Thọ Quang.
Các tàu đánh bắt xa bờ cũng đưa nhiều loại cá cập cảng cá Thọ Quang.

Cập cảng cá Thọ Quang lúc 4 giờ sáng 8-2, tàu cá ĐNa 03320 TS của ngư dân quận Sơn Trà câu được 3 tạ cá hố ở vùng biển Đà Nẵng cùng cá lạc. “Tàu của chúng tôi làm nghề câu gần bờ nên mỗi chuyến đi biển chỉ tối đa từ 2-3 ngày. Chuyến biển này chúng tôi thu được hơn 50 triệu đồng. Cầu mong trong năm mới Kỷ Hợi, thời tiết thuận lợi để chúng tôi câu được nhiều cá, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình”, ông Nguyễn Văn Bảy, thuyền viên tàu cá ĐNa 03320 TS cho biết.

Theo các ngư dân của quận Sơn Trà và Thanh Khê, do các tàu cá xa bờ của ngư dân 2 quận này đã trúng đậm cá ngừ, thu và cá cờ trong chuyến biển sát Tết nên không có tàu cá xa bờ nào đang đánh bắt trên biển. Hiện chỉ có các tàu cá đánh bắt gần bờ với các nghề câu, mành, bủa lưới, xúc ruốc… hoạt động và mang các loại hải sản như: cá khoai, ruốc, ghẹ, cá hố... về bờ hằng ngày.

Cũng theo các ngư dân, dự kiến đến sau rằm tháng Giêng, các tàu cá đánh bắt xa bờ của Đà Nẵng mới rầm rộ ra khơi. Hiện nay, tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và Vịnh Bắc Bộ, có hàng trăm tàu cá của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu… đang hoạt động. Trong những ngày đến, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ của các tỉnh nói trên sẽ cập cảng Thọ Quang để bán cá.

Tàu cá ĐNa 03320 TS của Đà Nẵng đánh bắt ven bờ được 3 tạ cá hố.
Tàu cá ĐNa 03320 TS của Đà Nẵng đánh bắt ven bờ được 3 tạ cá hố.
Tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, cá hỗ loại nhỏ được bán với giá 150.000 đồng/kg, cá hố loại lớn có giá đến 400.000 đồng/kg.
Tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, cá hố loại nhỏ được bán với giá 150.000 đồng/kg, cá hố loại lớn có giá đến 400.000 đồng/kg.
Cá lạc được bán với giá 160.000 đồng/kg
Hằng ngày, các tàu đánh bắt gần bờ của Đà Nẵng đưa về nhiều cá hố, cá lạc...
Các tàu cá đánh bắt gần bờ của Đà Nẵng cũng đưa về nhiều cá khoai, ghẹ...
Các tàu cá đánh bắt gần bờ của Đà Nẵng cũng đưa về nhiều cá khoai, ghẹ...
Hàng tạ ruốc tiếp tục được đưa về bờ trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi
Hàng tạ ruốc tiếp tục được đưa về bờ trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.