Cận cảnh trung tâm báo chí phục vụ Thượng đỉnh Mỹ-Triều

.

Sáng 10-6, Singapore đã mở cửa trung tâm báo chí phục vụ cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trung tâm báo chí (IMC) được đặt tại toà nhà F1 Pit, nơi từng diễn ra chặng đua công thức 1 Singapore.
Trung tâm báo chí (IMC) được đặt tại toà nhà F1 Pit, nơi từng diễn ra chặng đua công thức 1 Singapore.
Trung tâm báo chí (IMC) được đặt tại toà nhà F1 Pit, nơi từng diễn ra chặng đua công thức 1 Singapore.
Trung tâm báo chí (IMC) được đặt tại toà nhà F1 Pit, nơi từng diễn ra chặng đua công thức 1 Singapore.
Trung tâm báo chí mở của từ 10h ngày 10/6 và sẽ hoạt động 24/24 giờ.
Trung tâm báo chí mở của từ 10h ngày 10/6 và sẽ hoạt động 24/24 giờ.
Dự kiến có khoảng 3.000 phóng viên từ khắp nơi trên thế giới tới để đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Dự kiến có khoảng 3.000 phóng viên từ khắp nơi trên thế giới tới để đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.
IMC có 2.000 chỗ làm việc, các khu media hub phục vụ việc sản xuất chương trình ngay tại chỗ. Các phóng viên tới đây tác nghiệp sẽ nhận được khoảng 20 dịch vụ bao gồm cả ăn uống, internet tốc độ cao.
IMC có 2.000 chỗ làm việc, các khu media hub phục vụ việc sản xuất chương trình ngay tại chỗ. Các phóng viên tới đây tác nghiệp sẽ nhận được khoảng 20 dịch vụ bao gồm cả ăn uống, internet tốc độ cao.
Từ sáng sớm 10/6, đã có rất đông phóng viên tới để nhận thẻ tác nghiệp. Để có được tấm thẻ này các phóng viên đều phải trải qua quá trình đăng ký rất khó khăn và kiểm duyệt phức tạp.
Từ sáng sớm 10/6, đã có rất đông phóng viên tới để nhận thẻ tác nghiệp. Để có được tấm thẻ này các phóng viên đều phải trải qua quá trình đăng ký rất khó khăn và kiểm duyệt phức tạp.
Một tặng phẩm cho phóng viên tới Singapore đưa tin về hội nghị lần này có in hình của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một tặng phẩm cho phóng viên tới Singapore đưa tin về hội nghị lần này có in hình của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Toàn bộ mặt sàn để phục vụ của trung tâm báo chí rộng 23.000 mét vuông, các màn hình lớn được bố trí cạnh nhau để các phóng viên có thể theo dõi diễn biến từ hội nghị.
Toàn bộ mặt sàn để phục vụ của trung tâm báo chí rộng 23.000 mét vuông, các màn hình lớn được bố trí cạnh nhau để các phóng viên có thể theo dõi diễn biến từ hội nghị.
Trung tâm báo chí được đặt cách khách sạn Capella trên đảo Sentosa, nơi diễn ra hội nghị khoảng 5km. Các hoạt động tại cuộc gặp Thượng đỉnh sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm.
Trung tâm báo chí được đặt cách khách sạn Capella trên đảo Sentosa, nơi diễn ra hội nghị khoảng 5km. Các hoạt động tại cuộc gặp Thượng đỉnh sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm.
Trung tâm báo chí được thiết kế theo nguyên tắc ai tới trước được phục vụ trước, vì vậy các phóng viên phải chọn chỗ ngồi làm việc cho mình nếu không muốn bị mất chỗ.
Trung tâm báo chí được thiết kế theo nguyên tắc ai tới trước được phục vụ trước, vì vậy các phóng viên phải chọn chỗ ngồi làm việc cho mình nếu không muốn bị mất chỗ.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm trung tâm báo chí phục vụ Thượng đỉnh Mỹ-Triều./.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm trung tâm báo chí phục vụ Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.