Những hình ảnh đau lòng trong cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen

.

Xung đột liên miên từ năm 2015 khiến khủng hoảng nhân đạo ở Yemen ngày càng tồi tệ khi hàng triệu người đang trong tình trạng khan hiếm lương thực.

Một cậu bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nằm trong một giường bệnh ở Trung tâm Sức khỏe Aslam ở Hajjah, Yemen ngày 1/10/2018. Quốc gia này hiện trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ do xung đột liên miên kéo dài trong suốt 3 năm qua. Hàng triệu người Yemen đang trên bờ vực của nạn đói.
Một cậu bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nằm trong một giường bệnh ở Trung tâm Sức khỏe Aslam ở Hajjah, Yemen ngày 1-10-2018. Quốc gia này hiện trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ do xung đột liên miên kéo dài trong suốt 3 năm qua. Hàng triệu người Yemen đang trên bờ vực của nạn đói.
Những người dân Yemen đến nhận bánh mì miễn phí tại một cửa hàng từ thiện địa phương trong bối cảnh quốc gia này đang thiếu lương thực trầm trọng. Theo các báo cáo, gần 22 triệu người Yemen trong tổng số dân 28 triệu dân đang cần cứu trợ nhân đạo khi tình trạng khan hiếm thức ăn ngày càng gia tăng.
Những người dân Yemen đến nhận bánh mì miễn phí tại một cửa hàng từ thiện địa phương trong bối cảnh quốc gia này đang thiếu lương thực trầm trọng. Theo các báo cáo, gần 22 triệu người Yemen trong tổng số dân 28 triệu dân đang cần cứu trợ nhân đạo khi tình trạng khan hiếm thức ăn ngày càng gia tăng.
Một nạn nhân bị mất đi một chân trong cuộc xung đột ở Yemen đang ngồi chờ tại trung tâm phục hồi chức năng ở Sana's ngày 6/11/2018. Có khoảng gần 2 triệu người Yemen đang sống với những thương tật, trong đó gần 7.000 người bị cụt tay hoặc chân cũng như chịu đựng những vết thương nghiêm trọng kể từ khi giao tranh xảy ra tại quốc gia này năm 2015.
Một nạn nhân bị mất đi một chân trong cuộc xung đột ở Yemen đang ngồi chờ tại trung tâm phục hồi chức năng ở Sana's ngày 6-11-2018. Có khoảng gần 2 triệu người Yemen đang sống với những thương tật, trong đó gần 7.000 người bị cụt tay hoặc chân cũng như chịu đựng những vết thương nghiêm trọng kể từ khi giao tranh xảy ra tại quốc gia này năm 2015.
Người dân Yemen đứng trước một cửa hàng bánh mì miễn phí ở Yemen ngày 28/11/2018.
Người dân Yemen đứng trước một cửa hàng bánh mì miễn phí ở Yemen ngày 28-11-2018.
Một người phụ nữ Yemen cầm một tờ phiếu ăn để nhận bánh mì miễn phí.
Một người phụ nữ Yemen cầm một tờ phiếu ăn để nhận bánh mì miễn phí.
Người phụ nữ Yemen này dịu dàng nắm bàn chân đứa cháu trai đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng tại trung tâm điều trị suy dinh dưỡng ở Sana's, Yemen. Theo các bài báo, hơn 11 triệu trẻ em Yemen, tức là khoảng 80% trẻ em của quốc gia này đang cần hỗ trợ nhân đạo do tình trạng thức ăn khan hiếm.
Người phụ nữ Yemen này dịu dàng nắm bàn chân đứa cháu trai đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng tại trung tâm điều trị suy dinh dưỡng ở Sana's, Yemen. Theo các bài báo, hơn 11 triệu trẻ em Yemen, tức là khoảng 80% trẻ em của quốc gia này đang cần hỗ trợ nhân đạo do tình trạng thức ăn khan hiếm.
Người mẹ Yemen Nadia Nahari bế cậu con trai 5 tuổi Abdelrahman Manhash tại một bệnh viện ở quận Khokha nằm ở phía tây tỉnh Hodeidah ngày 22/11/2018.
Người mẹ Yemen Nadia Nahari bế cậu con trai 5 tuổi Abdelrahman Manhash tại một bệnh viện ở quận Khokha nằm ở phía tây tỉnh Hodeidah ngày 22-11-2018.
Ở đất nước bị chiến tranh tàn phá liên miên này, 85.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã thiệt mạng kể từ năm 2015, tổ chức nhân đạo Save the Children cho biết. Trong ảnh là một em nhỏ Yemen đang kiên nhẫn chờ để nhận được bánh mì miễn phí từ một cửa hàng từ thiện địa phương.
Ở đất nước bị chiến tranh tàn phá liên miên này, 85.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã thiệt mạng kể từ năm 2015, tổ chức nhân đạo Save the Children cho biết. Trong ảnh là một em nhỏ Yemen đang kiên nhẫn chờ để nhận được bánh mì miễn phí từ một cửa hàng từ thiện địa phương.
Một nhân viên y tế đang cho một em nhỏ uống vắc xin phòng bệnh bại liệt ở Sana's, Yemen ngày 27/11/2018.
Một nhân viên y tế đang cho một em nhỏ uống vắc xin phòng bệnh bại liệt ở Sana's, Yemen ngày 27-11-2018.
Các nạn nhân của cuộc xung đột Yemen tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Sana'a ngày 7/11/2018.
Các nạn nhân của cuộc xung đột Yemen tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Sana'a ngày 7-11-2018.
Một em nhỏ đứng chờ bên ngoài cùng những người dân Yemen vừa phải rời nhà cửa để tới một trung tâm sơ tán do giao tranh xảy ra./.
Một em nhỏ đứng chờ bên ngoài cùng những người dân Yemen vừa phải rời nhà cửa để tới một trung tâm sơ tán do giao tranh xảy ra.-.

 Theo VOV

;
;
.
.
.
.
.
.