Trẻ mầm non háo hức đến lớp sau thời gian nghỉ học phòng Covid-19

.

ĐNO - Sáng 11-5, các trường trên địa bàn thành phố rộn ràng đón trẻ mầm non trở lại lớp sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng Covid-19. 

Giáo viên đón trẻ trở lại trường ngay trước cổng. Đối với các trẻ ở nhỏ tuổi, các giáo viên dẫn vào lớp, đối với trẻ lớp Nhỡ, lớp Lớn, các cháu tự lên lớp. Ảnh: NGỌC PHÚ
Giáo viên đón trẻ ngay trước cổng. Đối với các trẻ nhỏ tuổi, các giáo viên dẫn vào lớp, đối với trẻ lớp Nhỡ, lớp Lớn, các cháu tự lên lớp. Ảnh NGỌC PHÚ

Ghi nhận tại các trường mầm non cho thấy, từ 6 giờ 30, giáo viên đã đứng trước cổng đón trẻ. Sau khi bố mẹ các trẻ đưa con đến cổng, giáo viên đón và dẫn vào lớp. Các cháu lớp Nhỡ, lớp Lớn thì chạy ùa lên lớp để gặp bạn bè. 

Ngay khi ba mẹ trờ xe trước cổng trường, giáo viên Trường mầm non Thủy Tiên (quận Thanh Khê) đến bồng trẻ xuống xe, cởi áo khoác, mũ bảo hiểm sau đó dẫn vào trường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Giáo viên Trường mầm non Thủy Tiên (quận Thanh Khê) giúp phụ huynh đưa trẻ xuống xe để vào lớp. Ảnh NGỌC PHÚ

Một số trường mầm non còn tổ chức phát quà cho trẻ, tạo sự hưng phấn cho các cháu khi trở lại lớp. Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) cho biết, sáng nay các giáo viên đến từ sớm để chuẩn bị quà cho trẻ khiến các em rất hào hứng.

Trường mầm non Bình Minh trao quà cho trẻ khi đến lớp, tạo sự hưng phấn cho các cháu sau hơn 3 tháng mới trở lại trường. Ảnh NGỌC PHÚ
Giáo viên Trường mầm non Bình Minh trao quà cho trẻ khi đến lớp, tạo sự hưng phấn cho các cháu sau hơn 3 tháng mới trở lại trường. Ảnh NGỌC PHÚ

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, các trường đón trẻ mầm non đi học trở lại bình thường, không giãn cách, không sử dụng nước sát khuẩn để rửa tay và chỉ rửa tay bằng xà phòng để tạo sự an toàn cho trẻ. Sau khi ổn định lớp, giáo viên tiến hành đo thân nhiệt nhằm kịp thời phát hiện các biểu hiện ho, sốt để báo cho gia đình.

Trước khi trẻ vào lớp, giáo viên tiến hành hướng dẫn cho trẻ rửa tay bằng xà phòng để sát khuẩn. Ảnh NGỌC PHÚ
Trước khi trẻ vào lớp, giáo viên hướng dẫn cho trẻ rửa tay bằng xà phòng để sát khuẩn. Trong ảnh: Giáo viên lớp Lớn 1, Trường mầm non 19 Tháng 5, quận Hải Châu hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho trẻ. Ảnh NGỌC PHÚ

Trước khi các trẻ đến trường, các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, đồ dùng học tập, bếp ăn bán trú, khử trùng trường lớp; đồng thời mua sắm xà phòng rửa tay diệt khuẩn. Nhìn chung, công tác phòng, chống Covid-19 ở các trường mầm non được thực hiện nghiêm ngặt.

...và đo thân nhiệt sau khi ổn định lớp học. Ảnh NGỌC PHÚ
Đo thân nhiệt cho trẻ sau khi ổn định lớp học. Trong ảnh: Giáo viên Trường mầm non 19 Tháng 5, quận Hải Châu đo thân nhiệt cho trẻ. Ảnh NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.