.

Rộn ràng lễ hội đình làng Túy Loan

.

(ĐNĐT) - Làng cổ Tuý Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã có trên 500 năm tuổi, và đình làng cũng đã có gần 130 năm. Trải qua bao thăng trầm thời gian, đình Tuý Loan tuy không còn giữ được nguyên trạng nhưng vẫn còn vẻ uy nghi vốn có. Hằng năm, vào ngày mồng 9 và ngày 10 tháng Giêng, người dân của làng cùng khách thập phương lại tập trung tại đây để mở hội nhằm nhắc nhở con cháu ghi nhớ công ơn của các vị tiền hiền và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa.

Đình làng Túy Loan được xây dựng vào năm Thành Thái thứ nhất (1889), hiện còn lưu giữ nhiều sắc phong của triều Nguyễn và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1999. Đình gồm một tòa chính tẩm, một tòa tiền đường đều làm bằng gỗ quý và lợp ngói, mặt ngoảnh ra sông, trông ra núi
Đình làng Túy Loan được xây dựng vào năm Thành Thái thứ nhất (1889), hiện còn lưu giữ nhiều sắc phong của triều Nguyễn và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1999. Đình gồm một tòa chính tẩm, một tòa tiền đường đều làm bằng gỗ quý và lợp ngói, mặt ngoảnh ra sông, trông ra núi.
Chuẩn bị trang phục chỉnh tề trước khi tiến hành nghi lễ rước sắc phong từ nhà thờ của phái nhì tộc Đặng ra đình làng Túy Loan.
Chuẩn bị trang phục chỉnh tề trước khi tiến hành nghi lễ rước sắc phong từ nhà thờ của phái nhì tộc Đặng ra đình làng Túy Loan.
Các vị cao niên trong làng trước giờ làm lễ xin rước sắc phong.
Các vị cao niên trong làng trước giờ làm lễ xin rước sắc phong.
Đám rước sắc phong được các vị cao niên cầm cờ dẫn đầu, theo sau là đội bát âm, lính lệ rồi đến kiệu rước sắc. Phía sau, người dân trong làng xếp hàng dài nghiêm trang và trật tự. Lễ rước được tổ chức đi theo ven sông, qua 4 thôn của làng Túy Loan, qua khu vực chợ mới, chợ cũ…
Đám rước sắc phong được các vị cao niên cầm cờ dẫn đầu, theo sau là đội bát âm, lính lệ rồi đến kiệu rước sắc. Phía sau, người dân trong làng xếp hàng dài nghiêm trang và trật tự. Lễ rước được tổ chức đi theo ven sông, qua 4 thôn của làng Túy Loan, qua khu vực chợ mới, chợ cũ…
... và đi qua cánh đồng làng xanh mướt lúa non.
... và đi qua cánh đồng làng xanh mướt lúa non.
Sau nghi lễ rước sắc phong là phần lễ: nghinh sắc, tuyên sắc, dâng hương... diễn ra tại ngôi đình làng.
Sau nghi lễ rước sắc phong là phần lễ: nghinh sắc, tuyên sắc, dâng hương... diễn ra tại ngôi đình làng.
Dâng lễ vật.
Dâng lễ vật
Phần hội năm nay diễn ra cuộc thi đua thuyền truyền thống với sự tham gia tranh tài của 4 đội trong xã Hòa Phong.
Phần hội năm nay diễn ra cuộc thi đua thuyền truyền thống với sự tham gia tranh tài của 4 đội trong xã Hòa Phong.
Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tạo không khí sôi động những ngày đầu xuân và cũng là dịp để các thế hệ con cháu trong làng ôn lại truyền thống bao đời của tổ tiên, giữ gìn và phát huy những nét đẹp của văn hóa làng xã.
Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tạo không khí sôi động những ngày đầu xuân và cũng là dịp để các thế hệ con cháu trong làng ôn lại truyền thống bao đời của tổ tiên, giữ gìn và phát huy những nét đẹp của văn hóa làng xã.
Hàng ngàn người dân và du khách chăm chú theo dõi cuộc đua thuyền hấp dẫn trên dòng sông Túy Loan bao quanh làng cổ.
Hàng ngàn người dân và du khách chăm chú theo dõi cuộc đua thuyền hấp dẫn trên dòng sông Túy Loan bao quanh làng cổ.


Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.