.

Đêm khai mạc Festival Huế: Lộng lẫy, hoành tráng

.

(ĐNĐT) Tối 12-4, tại Kỳ đài - Quảng trường Ngọ Môn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khai mạc Festival lần thứ 8 năm 2014 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, thu hút khoảng hơn 2 vạn người dân và du khách đến xem.

Phần trình diễn ấn tượng của Đoàn nghệ thuật Bati Holic (Nhật Bản)
Phần trình diễn ấn tượng của Đoàn nghệ thuật Bati Holic (Nhật Bản)

Với khu khán đài được trang trí lộng lẫy, tinh xảo, sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng, cùng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế biểu diễn, đêm khai mạc đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân và du khách. Kết thúc mỗi tiết mục nghệ thuật, tiếng vỗ tay, ngợi khen của khán giả lại vang lê không dứt.

Phóng viên Báo Đà Nẵng đã ghi lại những khoảng khoắc, tiết mục nghệ thuật ấn tượng, đặc sắc cùng không khí háo hức của người dân và du khách trong đêm khai mạc.

Phẩn trình diễn của Đoàn nghệ thuật Deepblue (Úc)
Phẩn trình diễn của Đoàn nghệ thuật Deepblue (Úc)
Phần trình diễn sôi nổi của Đoàn nghệ thuật Raduga Liên bang Nga
Phần trình diễn sôi nổi của Đoàn nghệ thuật Raduga Liên bang Nga
: Đoàn nghệ thuật Nhà hát GuGak Hàn Quốc
Đoàn nghệ thuật Nhà hát GuGak Hàn Quốc
Phần trình diễn Pháo hoa nghệ thuật gây ấn tượng mạnh mẽ của nghệ sĩ Pierre Alain Hubert Cộng hòa Pháp
Phần trình diễn Pháo hoa nghệ thuật gây ấn tượng mạnh mẽ của nghệ sĩ Pierre Alain Hubert - Cộng hòa Pháp
Khán đài chính diễn ra lễ khai mạc được trang trí chạm khắc tinh xảo tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo trong đêm khai mạc.
Khán đài chính diễn ra lễ khai mạc được trang trí chạm khắc tinh xảo tạo nên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo trong đêm khai mạc.
Tiết mục hát múc cá khúc “Tà áo tím” do ca sĩ Hồ Trung Dũng thực hiện, cùng nhóm Múa Sao Biển, nhóm múa Sắc Việt phụ họa và tiết mục “Huế yêu thương” (ảnh HUE 1) do ca sĩ Huyền Trang thể hiện đã tôn vinh vẻ đẹp của con người, địa danh xứ Huế gây xúc động lòng người.
Tiết mục hát múc ca khúc “Tà áo tím” do ca sĩ Hồ Trung Dũng thực hiện, cùng nhóm Múa Sao Biển, nhóm múa Sắc Việt phụ họa.
Tiết mục “Huế yêu thương” do ca sĩ Huyền Trang thể hiện đã tôn vinh vẻ đẹp của con người, địa danh xứ Huế gây xúc động lòng người.
Tiết mục “Huế yêu thương” do ca sĩ Huyền Trang thể hiện đã tôn vinh vẻ đẹp của con người, địa danh xứ Huế gây xúc động lòng người.
Sau lễ khai mạc, nhiều du khách nước ngoài ra về với vẻ mặc đầy hoan hỉ.
Sau lễ khai mạc, nhiều du khách nước ngoài ra về với vẻ mặc đầy hoan hỉ.
Đường phố Huế chật kín người, người dân và du khách phải đi bộ để xem các chương trình nghệ thuật tại khai mạc.
Đường phố Huế chật kín người, người dân và du khách phải đi bộ để xem các chương trình nghệ thuật tại khai mạc.
Cánh phóng viên báo, đài chăm chú ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của các tiết mục nghệ thuật trình diễn trong đêm khai mạc.
Cánh phóng viên báo, đài chăm chú ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của các tiết mục nghệ thuật trình diễn trong đêm khai mạc.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.