.

Khai hội đình làng Hải Châu

.

ĐNĐT - Sáng nay (9-4), đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch), tại đình làng Hải Châu chính thức diễn ra các hoạt động nghi lễ và phần hội của Lễ hội đình làng Hải Châu năm 2014.

Chuẩn bị nghi lễ dâng hương trước khi làm Lễ vọng
Chuẩn bị nghi lễ dâng hương trước khi làm Lễ vọng

Lễ khai mạc chính thức bắt đầu lúc 7h30. Trước đó, vào lúc 7h, sẽ cử hành lễ Lễ Chánh tế theo nghi thức truyền thống. Riêng Lễ Vọng đã diễn ra từ lúc 15h30 - 16h30 chiều ngày 9-4 (tức ngày 9-3 âm lịch).

Ông Đoàn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1, cho biết: “Đình làng là nơi thờ phụng Thành hoàng làng, những người có công khai hoang lập ấp, với những sinh hoạt văn hóa gắn bó với cộng đồng khu dân cư. Lễ hội đình làng Hải Châu chính là dịp để người dân bày tỏ lòng thành cùng trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, đây cũng là dịp để con người hướng thiện, nhớ về cội nguồn, tổ tiên.”

Được biết, trong khuôn khổ Lễ hội đình làng Hải Châu năm 2014, còn có các hoạt động: Hội thi liên hoan hát ru và hát dân ca; Hội thi chưng bánh, chưng quả; Hội thi văn nghệ hát múa dân ca các trường học trên địa bàn phường...

Ngoài ra, trong ngày 9-4, tại sân đình làng Hải Châu còn có các hoạt động thể thao như: kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, cờ tướng; trò chơi dân gian, viết thư pháp, thi trạng nguyên... Đây là năm thứ hai, công tác tổ chức lễ hội được UBND quận Hải Châu giao cho UBND phường Hải Châu 1 đảm nhiệm.

Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động diễn ra trong Lễ hội đình làng Hải Châu năm 2014:

Thi thuyết trình Chưng bánh, chưng quả
Thi thuyết trình chưng bánh, chưng quả
Tác phẩm của các chi hội phụ nữ phường Hải Châu 1 trong cuộc thi Chưng bánh, chưng quả
Tác phẩm của các chi hội phụ nữ phường Hải Châu 1 trong cuộc thi chưng bánh, chưng quả
Bàn thờ chuẩn bị Lễ Vọng tại sân Đình làng Hải Châu
Bàn thờ chuẩn bị Lễ Vọng tại sân đình làng Hải Châu
Dù trời mưa nhưng Lễ Vọng vẫn được diễn ra rất thành kính, trang nghiêm
Lễ Vọng diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm
Dù trời mưa nhưng Lễ Vọng vẫn được diễn ra thành kính, trang nghiêm
Các nghi lễ cúng tế được tiến hành trang nghiêm

        Tin và ảnh:  Thu Hà

;
.
.
.
.
.