Hiệu quả từ camera giám sát an ninh

.

Sau 2 năm triển khai đề án lắp đặt camera an ninh tại địa bàn quận Thanh Khê, lực lượng công an quận phá nhanh nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật xảy ra trên địa bàn.

Sau 2 năm lắp đặt camera đã giúp Công an phường Hòa Khê phá gần 10 vụ phạm pháp hình sự.
Sau 2 năm lắp đặt camera đã giúp Công an phường Hòa Khê phá gần 10 vụ phạm pháp hình sự.

Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, 7 tháng đầu năm 2018, Công an quận phá án đạt tỷ lệ cao nhờ sự đóng góp không nhỏ của hệ thống dữ liệu trong camera an ninh của người dân.

Đơn cử, lúc 17 giờ ngày 31-7, Công an phường Thanh Khê Tây nhận tin báo của anh Lê Thanh H. (SN 1997, trú Đắk Lắk, tạm trú tổ 137 phường Thanh Khê Tây) về việc lúc 13 giờ cùng ngày, anh đến quán Internet S. (đường Nguyễn Thị Thập) chơi điện tử và để điện thoại trị giá 6 triệu đồng trên máy tính.

Sau đó, anh H. ra ngoài lấy ví tiền để trong cốp xe và quay vào thì chiếc điện thoại bị mất. Công an phường nhanh chóng trích xuất camera của tiệm Internet để xác minh và nhanh chóng bắt được đối tượng Đỗ Hoàng Sơn (SN 1997, trú phường Thanh Khê Tây) là người thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại trên…

Thượng tá Dương Minh Thiện, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, tính đến nay, trên địa bàn quận đã lắp đặt 3.530 camera an ninh, trong đó người dân tự lắp đặt 1.825 camera; thành phố hỗ trợ lắp đặt 306 camera; cơ quan, doanh nghiệp lắt đặp 2.189 camera.

“Việc lắp đặt camera an ninh góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giám sát tình hình an ninh ở từng địa bàn, khu dân cư, khu vực công cộng.

Đây cũng là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền, giúp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khắc phục sơ hở, thiếu sót, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội”, Thượng tá Dương Minh Thiện chia sẻ.

Sau khi được công an vận động lắp đặt camera an ninh, gia đình chị Nguyễn Thị L. (đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê) đã tiến hành lắp đặt 2 camera, một cái trước cửa chính và một cái trong nhà. Do gia đình thường đi vắng nên chị cài chế độ theo dõi qua điện thoại, có chuông cảnh báo.

“Trước đây, nhà tôi thi thoảng xảy ra mất cắp vặt, nhưng từ khi lắp đặt camera, tình hình trộm cắp không xảy ra nữa. Có lẽ nhìn camera, bọn tội phạm cũng sợ”, chị L. chia sẻ. Cũng như gia đình chị L., nhiều hộ trong khu vực này đều lắp đặt hệ thống camera để chống trộm nên tình hình an ninh trật tự tại đây rất bảo đảm.

Theo báo cáo của Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an quận Thanh Khê, sau 2 năm triển khai đề án lắp đặt camera an ninh trên địa bàn quận, thông qua biện pháp trích chép dữ liệu camera giám sát an ninh của các hộ dân, cơ sở kinh doanh, công an đã làm rõ trên 50 vụ liên quan đến an ninh trật tự.

Trong đó, lực lượng phát hiện, bắt giữ kịp thời 1 đối tượng giết người, còn lại là đối tượng trộm cắp, cướp giật, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Tại trụ sở Công an phường Hòa Khê, chúng tôi ghi nhận, hai bên phòng tiếp dân có hai dàn màn hình rõ nét tiếp nhận hình ảnh camera từ các khu dân cư.

Thiếu tá Huỳnh Mến, Trưởng Công an phường Hòa Khê cho biết, bằng nguồn hỗ trợ kinh phí của thành phố và vận động từ nhân dân, phường đã lắp đặt gần 200 camera ở các địa bàn phức tạp; ngoài ra còn có hàng trăm camera được các doanh nghiệp lắp đặt tại cơ sở mình. Nhờ đó, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện, xử lý kịp thời.

“Trước đây, khi xảy ra trộm cắp tại nhà dân, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong công tác điều tra, khám phá. Nay chỉ cần trích xuất dữ liệu có thể nhận diện và truy tìm thủ phạm. Lực lượng công an cũng đã kịp thời ngăn chặn các vụ gây rối, chuẩn bị hung khí đánh nhau của các nhóm thanh niên ở khu dân cư”, Thiếu tá Huỳnh Mến chia sẻ.

Trong khi đó, phường Thanh Khê Đông lắp đặt được 758 camera bằng nhiều nguồn, hỗ trợ kịp thời cho công an điều tra, làm rõ trên 20 vụ liên quan đến an ninh trật tự.

Đại úy Nguyễn Hữu Lâm Vũ, Phó trưởng Công an phường Thanh Khê Đông cho biết, từ khi chương trình lắp đặt camera giám sát an ninh được UBND thành phố triển khai và đi vào thực tiễn, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường ổn định, hoạt động của đối tượng trộm cắp tài sản, gây rối và các hành vi vi phạm khác được kiềm chế, số vụ phạm pháp hình sự giảm rõ rệt (chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, phạm pháp hình sự giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể: trộm tài sản giảm 3 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 3 vụ, cướp giật giảm 3 vụ); tỷ lệ điều tra khám phá án tăng 14,1%...

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.