Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: Nhận tiền CNC biếu Tết rồi chia cho cấp dưới

.

Ông Nguyễn Thanh Hóa khẳng định số tiền 700 triệu đồng nhận của CNC là "tiền họ biếu quà Tết cho đơn vị" nên ông đã chia hết cho cấp dưới.

Sáng 23/11, phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp diễn với phần tranh tụng liên quan đến bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Trước đó, ông Hóa đã thừa nhận mình phạm tội và nói lời xin lỗi với lực lượng Công an trong phiên xử chiều 22/11. (Ảnh: Trọng Phú)
Sáng 23-11, phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp diễn với phần tranh tụng liên quan đến bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Trước đó, ông Hóa đã thừa nhận mình phạm tội và nói lời xin lỗi với lực lượng Công an trong phiên xử chiều 22-11. (Ảnh: Trọng Phú)
Viện Kiểm sát yêu cầu ông Hóa lên bục khai báo để làm rõ một số thông tin. Đặc biệt là số tiền 700 triệu đồng mà C50 đã nhận của CNC. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khai, đây là số tiền CNC biếu Tết nên bị cáo đã chia cho các cán bộ, chiến sỹ
Viện Kiểm sát yêu cầu ông Hóa lên bục khai báo để làm rõ một số thông tin. Đặc biệt là số tiền 700 triệu đồng mà C50 đã nhận của CNC. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khai, đây là số tiền CNC biếu Tết nên bị cáo đã chia cho các cán bộ, chiến sỹ
Đại diện Viện Kiểm sát nhiều lần nhắc nhở ông Hóa không trả lời quanh co, yêu cầu trả lời
Đại diện Viện Kiểm sát nhiều lần nhắc nhở ông Hóa không trả lời quanh co, yêu cầu trả lời "có hay không" việc ông Hóa và C50 tư lợi số tiền 700 triệu đồng, mà không nộp vào ngân sách Nhà nước?
Sau một hồi giải thích, ông Nguyễn Thanh Hóa xác nhận:
Sau một hồi giải thích, ông Nguyễn Thanh Hóa xác nhận: "Có thể nói đúng là như vậy". Ông Hóa khai vì muốn có tiền để xây dựng Hệ thống phòng thủ Quốc gia về an ninh mạng nên nghĩ đến cách sử dụng CNC như một công ty để có thêm nguồn tài chính.
Luật sư Đỗ Ngọc Quang, người bào chữa cho ông Hóa cho rằng: Việc cấu thành tội phạm do ông Hóa mới nhận trách nhiệm Cục trưởng C50 nhưng lại không biết nhiều về công nghệ thông tin, máy tính, phải vừa học vừa làm nên có nhiều điều không nắm được.
Luật sư Đỗ Ngọc Quang, người bào chữa cho ông Hóa cho rằng: Việc cấu thành tội phạm do ông Hóa mới nhận trách nhiệm Cục trưởng C50 nhưng lại không biết nhiều về công nghệ thông tin, máy tính, phải vừa học vừa làm nên có nhiều điều không nắm được.
Tiếp đó, HĐXX chuyển sang phần tranh tụng liên quan đến bị cáo Phan Văn Vĩnh.
Tiếp đó, HĐXX chuyển sang phần tranh tụng liên quan đến bị cáo Phan Văn Vĩnh.
Ông Vĩnh bước lên bục khai báo. Trước đó, ông Phan Văn Vĩnh bị VKS đề nghị mức án 7 - 7 năm 6 tháng tù.
Ông Vĩnh bước lên bục khai báo. Trước đó, ông Phan Văn Vĩnh bị VKS đề nghị mức án 7 - 7 năm 6 tháng tù.
Thừa nhận mình buông lỏng quản lý để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ông Phan Văn Vĩnh hi vọng HĐXX sẽ xem xét mọi tình tiết trên nhiều mặt, để giúp ông giảm khung hình phạt đến mức thấp nhất.
Thừa nhận mình buông lỏng quản lý để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ông Phan Văn Vĩnh hi vọng HĐXX sẽ xem xét mọi tình tiết trên nhiều mặt, để giúp ông giảm khung hình phạt đến mức thấp nhất.
Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, người bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh cho rằng thân chủ của mình không nhận được những báo cáo từ ông Nguyễn Thanh Hóa liên quan đến việc CNC tổ chức đánh bạc qua mạng. Luật sư Trang nhấn mạnh việc C50 không báo cáo, khiến ông Vĩnh mù mờ thông tin về hoạt động của CNC đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngay cả việc CNC treo biển tên ông Nguyễn Thanh Hóa ở trụ sở số 10 Hồ Giám, ông Phan Văn Vĩnh cũng không nắm được.
Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, người bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh cho rằng thân chủ của mình không nhận được những báo cáo từ ông Nguyễn Thanh Hóa liên quan đến việc CNC tổ chức đánh bạc qua mạng. Luật sư Trang nhấn mạnh việc C50 không báo cáo, khiến ông Vĩnh mù mờ thông tin về hoạt động của CNC đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngay cả việc CNC treo biển tên ông Nguyễn Thanh Hóa ở trụ sở số 10 Hồ Giám, ông Phan Văn Vĩnh cũng không nắm được.

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.
.