Vũ "nhôm" bị đề nghị 15-17 năm tù giam vì tội danh gì?

.

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") bị đề nghị 15-17 năm tù giam vì tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

1. VKS đề nghị 15-17 năm tù giam với Vũ
1. VKS đề nghị 15-17 năm tù giam với Vũ "nhôm": Ngày 7-12, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và 24 bị cáo ra xét xử sau 2 ngày tạm nghỉ.
  Đối với tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vũ
Đối với tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vũ "nhôm" bị đề nghị 15-17 năm tù giam.
  Trong khi đó, VKS đề nghị Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt tù chung thân. Nguyễn Thị Kim Xuyến bị đề nghị 30 năm tù giam cho hai tội danh trên. Đối với tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Trong khi đó, VKS đề nghị Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt tù chung thân. Nguyễn Thị Kim Xuyến bị đề nghị 30 năm tù giam cho hai tội danh trên. Đối với tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
2. Giảm án cho kẻ dọa giết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đe dọa giết chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đối với bị cáo Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Cường 9 tháng tù (án sơ thẩm là 18 tháng tù).
2. Giảm án cho kẻ dọa giết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Ngày 7-12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đe dọa giết chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đối với bị cáo Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Cường 9 tháng tù (án sơ thẩm là 18 tháng tù).
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ (ảnh) đã nhận được một số tin nhắn đe dọa, khủng bố ông và gia đình. Sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc đã phát hiện ra kẻ nhắn tin chính là Đào Tấn Cường. Tại phiên tòa, bị cáo Cường cho rằng không hề có ý định giết ông Thơ. Sở dĩ ông Cường nhắn tin như vậy là do bực tức, nóng giận nhất thời.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ (ảnh) đã nhận được một số tin nhắn đe dọa, khủng bố ông và gia đình. Sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc đã phát hiện ra kẻ nhắn tin chính là Đào Tấn Cường. Tại phiên tòa, bị cáo Cường cho rằng không hề có ý định giết ông Thơ. Sở dĩ ông Cường nhắn tin như vậy là do bực tức, nóng giận nhất thời.
3. Bắt đối tượng nghiện buôn ma túy: Ngày 7/12, Công an Nghệ An cho biết, cuối giờ chiều 6/12, lực lượng đã phá án thành công, bắt quả tang Phạm Văn Hùng, 48 tuổi, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, có hành vi mua bán vận chuyển ma túy.
3. Bắt đối tượng nghiện buôn ma túy: Ngày 7-12, Công an Nghệ An cho biết, cuối giờ chiều 6-12, lực lượng đã phá án thành công, bắt quả tang Phạm Văn Hùng, 48 tuổi, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, có hành vi mua bán vận chuyển ma túy.
Triển khai lực lượng tại khu vực cầu sông Trai, thuộc xóm 11, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng chức năng Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Phạm Văn Hùng đang điều khiển xe máy chở 1 bao tải đáng nghi vấn. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải của đối tượng có 2 bánh heroin, 2 kg ma túy đá.
Triển khai lực lượng tại khu vực cầu sông Trai, thuộc xóm 11, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng chức năng Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Phạm Văn Hùng đang điều khiển xe máy chở 1 bao tải đáng nghi vấn. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải của đối tượng có 2 bánh heroin, 2 kg ma túy đá.
4. Xử lý các trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá để kích động: Hàng chục trường hợp lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển Việt Nam, sau chiến thắng trận bán kết lượt về trước Philippines để tụ tập gây rối mất trật tự đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý, phạt hành chính và tạm giữ phương tiện.
4. Xử lý các trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá để kích động: Hàng chục trường hợp lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển Việt Nam, sau chiến thắng trận bán kết lượt về trước Philippines để tụ tập gây rối mất trật tự đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý, phạt hành chính và tạm giữ phương tiện.
Theo đó, 78 trường hợp, 56 xe máy bị CSGT, Cảnh sát cơ động lập biên bản tạm giữ và xử phạt. Các lỗi vi phạm chủ yếu là có hành vi kích động đám đông, nẹt pô, tụ tập gây rối làm ùn ứ giao thông, không đội nón bảo hiểm, sử dụng phương tiện tự chế chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn.../.
Theo đó, 78 trường hợp, 56 xe máy bị CSGT, Cảnh sát cơ động lập biên bản tạm giữ và xử phạt. Các lỗi vi phạm chủ yếu là có hành vi kích động đám đông, nẹt pô, tụ tập gây rối làm ùn ứ giao thông, không đội nón bảo hiểm, sử dụng phương tiện tự chế chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn...-.

 Theo VOV

;
;
.
.
.
.
.