.

Thảm họa vì con người ở Trung Quốc

.

Tờ New York Times (Mỹ) có bài tổng hợp về một năm đầy rẫy thảm họa của Trung Quốc do lỗi con người gây ra.

Lật úp tàu trên sông Dương Tử. Tàu du lịch mang tên Ngôi sao Phương Đông chở gần 500 người, phần lớn là những người về hưu, đã lật úp trên sông Dương Tử vào ngày 1-6 làm hơn 440 người chết và chỉ có 12 người sống sót. Thuyền trưởng Zhang Shunwen là một trong những người sống sót bị bắt với cáo buộc vi phạm an toàn.
Lật úp tàu trên sông Dương Tử. Tàu du lịch mang tên Ngôi sao Phương Đông chở gần 500 người, phần lớn là những người về hưu, đã lật úp trên sông Dương Tử vào ngày 1-6 làm hơn 440 người chết và chỉ có 12 người sống sót. Thuyền trưởng Zhang Shunwen là một trong những người sống sót bị bắt với cáo buộc vi phạm an toàn.
Giẫm đạp để lượm tiền. Trong đêm giao thừa (rạng sáng 1-1-2015), hàng trăm nghìn người đang thưởng thức lễ hội ánh sáng bên bờ sông ở Thượng Hải đã xô đẩy nhau để lượm tiền ném xuống từ tòa nhà gần đó. Kết quả 36 người chết và 49 người bị thương.
Giẫm đạp để lượm tiền. Trong đêm giao thừa (rạng sáng 1-1-2015), hàng trăm nghìn người đang thưởng thức lễ hội ánh sáng bên bờ sông ở Thượng Hải đã xô đẩy nhau để lượm tiền ném xuống từ tòa nhà gần đó. Kết quả 36 người chết và 49 người bị thương.
Lở đất ở Thâm Quyến. Vụ lở đất ở Thâm Quyến xảy ra chỉ 4 ngày sau vụ hỏa hoạn mỏ than ở  tỉnh Hắc Long Giang, tức là ngày 20-12. Hậu quả dẫn tới là hơn 90 người bị mất tích và 33 tòa nhà trong khu công nghiệp bị thiệt hại. Nguyên nhân được cho là bùn đất và phế thải xây dựng chất quá cao gây sạt lở.
Lở đất ở Thâm Quyến. Vụ lở đất ở Thâm Quyến xảy ra chỉ 4 ngày sau vụ hỏa hoạn mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang, tức là ngày 20-12. Hậu quả dẫn tới là hơn 90 người bị mất tích và 33 tòa nhà trong khu công nghiệp bị thiệt hại. Nguyên nhân được cho là bùn đất và phế thải xây dựng chất quá cao gây sạt lở.
Hỏa hoạn ở mỏ than. Hai vụ hỏa hoạn ở mỏ than Hắc Long Giang trong vòng chưa đầy 1 tháng (20-11 và 16-12) làm chết 41 người. Tập đoàn chủ quản là Longmay bị chỉ trích là giám sát sơ sài và không sửa băng tải trong mỏ.
Hỏa hoạn ở mỏ than. Hai vụ hỏa hoạn ở mỏ than Hắc Long Giang trong vòng chưa đầy 1 tháng (20-11 và 16-12) làm chết 41 người. Tập đoàn chủ quản là Longmay bị chỉ trích là giám sát sơ sài và không sửa băng tải trong mỏ.

 ANH THƯ (Theo New York Time)

;
.
.
.
.
.