Điểm nhấn giữa thành phố

.

Trong 44 năm sau ngày giải phóng, bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hạ tầng…, Đà Nẵng còn lưu dấu những công trình tượng đài và vườn tượng mang nhiều ý nghĩa.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu chùm ảnh của tác giả Xuân Sơn (Đà Nẵng).

Đài Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ của thành phố tại Quảng trường 29 Tháng 3 nằm trên đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu). Đây là công trình thể hiện sự tri ân đối với những anh hùng, liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đài Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ của thành phố tại Quảng trường 29 Tháng 3 nằm trên đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu). Đây là công trình thể hiện sự tri ân đối với những anh hùng, liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bức tượng “Đất lành chim đậu” nằm ở bùng binh Bạch Đằng - Như Nguyệt - 3 Tháng 2 do nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng thực hiện vào năm 2013, thể hiện khát vọng về một thành phố an bình, trẻ trung và đáng sống.
Bức tượng “Đất lành chim đậu” nằm ở bùng binh Bạch Đằng - Như Nguyệt - 3 Tháng 2 do nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng thực hiện vào năm 2013, thể hiện khát vọng về một thành phố an bình, trẻ trung và đáng sống.
Tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương nằm ở trung tâm của khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải - nơi ghi dấu những năm tháng đấu tranh chống Pháp hào hùng của nhân dân Đà Nẵng thời kỳ 1858-1860.
Tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương nằm ở trung tâm của khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải - nơi ghi dấu những năm tháng đấu tranh chống Pháp hào hùng của nhân dân Đà Nẵng thời kỳ 1858-1860.
Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) - nơi cửa ngõ ra vào nội đô Đà Nẵng. Tác phẩm được thực hiện từ 7.000 vỏ đạn trong 6 tháng, khánh thành năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng.
Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) - nơi cửa ngõ ra vào nội đô Đà Nẵng. Tác phẩm được thực hiện từ 7.000 vỏ đạn trong 6 tháng, khánh thành năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng.
Bức tượng Mẹ Âu Cơ là điểm nhấn tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà). Tác phẩm do nhà điêu khắc gốc Đà Nẵng Lê Công Thành thực hiện, khánh thành năm 2007.
Bức tượng Mẹ Âu Cơ là điểm nhấn tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà). Tác phẩm do nhà điêu khắc gốc Đà Nẵng Lê Công Thành thực hiện, khánh thành năm 2007.
Vườn tượng tại Công viên APEC là công trình chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Vườn tượng gồm 18 tượng đại diện các nền kinh tế thành viên; thể hiện khát vọng hội nhập mạnh mẽ với thế giới.
Vườn tượng tại Công viên APEC là công trình chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Vườn tượng gồm 18 tượng đại diện các nền kinh tế thành viên; thể hiện khát vọng hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.