Cảnh đẹp như tranh ở bản Lao Xa

.

Bản Lao Xa, thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) tuy không quá nổi tiếng như Du Già, Lô Lô Chải… nhưng đây là tọa độ xinh đẹp dành cho những du khách yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, yên bình.

Đà Nẵng cuối tuần gửi đến quý độc giả những hình ảnh đẹp, hoang sơ, nguyên bản về thôn Lao Xa với những căn nhà tường bằng đất cùng những hàng rào đá đặc trưng qua góc máy của tác giả Nguyễn Trình (Đà Nẵng).

Cách trung tâm Sủng Là khoảng 6km, bản Lao Xa ẩn mình trên núi đá cao, được bao quanh bởi những đồi núi và mỏm đá như bức tường thành vững chắc.
Cách trung tâm Sủng Là khoảng 6km, bản Lao Xa ẩn mình trên núi đá cao, được bao quanh bởi những đồi núi và mỏm đá như bức tường thành vững chắc.
Đến Lao Xa mùa hoa mận, hoa đào nở rực là cơ hội để du khách tận hưởng cảnh đẹp như tranh của miền đất này.
Đến Lao Xa mùa hoa mận, hoa đào nở rực là cơ hội để du khách tận hưởng cảnh đẹp như tranh của miền đất này.
Càng đi sâu vào bản, bạn càng có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp nên thơ của miền đất này.
Càng đi sâu vào bản, bạn càng có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp nên thơ của miền đất này.
Vẻ đẹp của tường rào đá bao bọc các ngôi nhà lợp ngói âm dương và hoa mận, hoa đào đã điểm tô cho Lao Xa sức hút khó cưỡng.
Vẻ đẹp của tường rào đá bao bọc các ngôi nhà lợp ngói âm dương và hoa mận, hoa đào đã điểm tô cho Lao Xa sức hút khó cưỡng.
Hoa cải tạo nên bức tranh yên bình rất đẹp không thể bỏ qua khi đến với Đồng Văn.
Hoa cải tạo nên bức tranh yên bình rất đẹp không thể bỏ qua khi đến với Đồng Văn.
Thôn Lao Xa, Sủng Là, Hà Giang là một vùng đất nằm khá cao trên núi nhưng lại có địa hình thoai thoải, người dân sinh sống trên lưng chừng núi và trồng các loại rau màu.
Thôn Lao Xa, Sủng Là, Hà Giang là một vùng đất nằm khá cao trên núi nhưng lại có địa hình thoai thoải, người dân sinh sống trên lưng chừng núi và trồng các loại rau màu.
Toàn bộ cư dân trong thôn đều là người dân tộc H’Mông, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng rau màu, nuôi gia súc và làm nghề đúc bạc truyền thống.
Toàn bộ cư dân trong thôn đều là người dân tộc H’Mông, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng rau màu, nuôi gia súc và làm nghề đúc bạc truyền thống.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: tsbaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.