Cận cảnh Trung tâm Báo chí phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

.

ĐNĐT - Sau hơn 8 tháng thi công, đến nay, công trình Trung tâm Báo chí (TTBC) phục vụ công tác truyền thông tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón hơn 2.000 nhà báo trong nước và quốc tế đến tác nghiệp.

Trung tâm là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí cho toàn bộ phóng viên trong nước và nước ngoài tác nghiệp tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của hội nghị, các dịch vụ phục vụ hoạt động nghiệp vụ của phóng viên…
Trung tâm là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí cho toàn bộ phóng viên trong nước và nước ngoài tác nghiệp tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của hội nghị, các dịch vụ phục vụ hoạt động nghiệp vụ của phóng viên…

TTBC được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo Trung tâm Hội chợ-Triển lãm thành phố (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng điều hành với tổng mức đầu tư 178,8 tỷ đồng; khởi công ngày 1-12-2016 và về đích đúng tiến độ vào ngày 30-6 vừa qua.

Công trình TTBC được triển khai với việc cải tạo cảnh quan, sân vườn với diện tích 131.009m2; cải tạo sàn công trình có diện tích 13.419m2.
Công trình TTBC được triển khai với việc cải tạo cảnh quan, sân vườn với diện tích 131.009m2; cải tạo sàn công trình có diện tích 13.419m2.
Quầy thông tin được bố trí ở ngay cổng chính, đây là nơi tư vấn, hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin liên quan cho các phóng viên báo chí tác nghiệp tại Trung tâm.
Quầy thông tin được bố trí ngay cổng chính, đây là nơi tư vấn, hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin liên quan cho các phóng viên báo chí tác nghiệp tại Trung tâm.
Khu vực tầng 1 bao gồm sảnh đón tiếp, phòng an ninh, phòng y tế, phòng đa năng, phòng họp báo lớn…và các khu vực phụ trợ khác.
Khu vực tầng 1 bao gồm sảnh đón tiếp, phòng an ninh, phòng y tế, phòng đa năng, phòng họp báo lớn…và các khu vực phụ trợ khác.
Toàn cảnh tầng 1 nhìn từ trên cao
Toàn cảnh tầng 1 nhìn từ trên cao
Hệ thống thang cuốn được đầu tư mới, giúp các phóng viên từ tầng 1 lên tầng 3 dễ dàng, nhanh chóng.
Hệ thống thang cuốn được đầu tư mới, giúp các phóng viên di chuyển từ tầng 1 lên tầng 3 dễ dàng, nhanh chóng.
Công trình sử dụng vật liệu chủ đạo có hàm lượng carbon thấp như kính, đá, bêtông, gỗ... mang lại tuổi thọ cao, thẩm mỹ và sự thân thiện môi trường, tận dụng được nguồn ánh sáng và thông gió tự nhiên từ bên ngoài.
Công trình sử dụng vật liệu chủ đạo có hàm lượng carbon thấp như kính, đá, bê-tông, gỗ... mang lại tuổi thọ cao, thẩm mỹ và sự thân thiện môi trường, tận dụng được nguồn ánh sáng và thông gió tự nhiên từ bên ngoài.
Phòng hợp lớn được bố trí tại tầng 2 của Trung tâm.
Phòng hợp lớn được bố trí tại tầng 2 của Trung tâm.
Khu vực tầng 3 gồm 2 phòng họp báo được trang bị bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng, phông bục phát biểu, bục cho phóng viên ghi hình, hệ thống phiên dịch song ngữ, micro có dây và không dây…
Khu vực tầng 3 gồm 2 phòng họp báo được trang bị bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng, phông bục phát biểu, bục cho phóng viên ghi hình, hệ thống phiên dịch song ngữ, micro có dây và không dây…
Khu vực bếp ăn của Trung tâm được các chuyên gia thẩm định quốc tế đánh giá như một nhà bếp ở khách sạn 5 sao.
Khu vực bếp ăn của Trung tâm được các chuyên gia thẩm định quốc tế đánh giá như một nhà bếp ở khách sạn 5 sao.
Công nhân khẩn trương quét dọn, trả lại mặt bằng thông thoáng, sạch đẹp.
Các công nhân đang khẩn trương quét dọn, trả lại mặt bằng thông thoáng, sạch đẹp.
Các hạng mục cải tạo cảnh quan, sân vườn đã được hoàn thiện.
Các hạng mục cải tạo cảnh quan, sân vườn đã được hoàn thiện.

QUỐC KHẢI (thực hiện)

;
.
.
.
.
.