Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý báo chí, truyền thông giữa Đà Nẵng và Trung Quốc

.

ĐNO - Sáng 22-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ. Ảnh: T.PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ. Ảnh: T.PHƯƠNG

Trao đổi tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hoan nghênh chào mừng Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ cùng đoàn công tác đến tham dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng nay (22-9).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, hiện nay báo chí, truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc truyền tải các thông tin, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân Việt Nam và bày tỏ ấn tượng về công tác quản lý báo chí, truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian qua. 

Đặc biệt, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng và Nhà nước Trung Quốc làm tốt công tác quản lý thông tin trên các nền tảng mạng xã hội đang phổ biến hiện nay.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí, truyền thông từ trung ương đến địa phương của hai nước phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thông tin, tuyên truyền về tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng thời, đề nghị đồng chí Tôn Nghiệp Lễ tiếp tục quan tâm đến hợp tác truyền thông giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương Trung Quốc nói riêng. Nhất là tăng cường giao lưu, hợp tác giữa phóng viên hai bên cùng nhau tạo môi trường thông tin lành mạnh, truyền tải đến nhân dân hai nước góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. 

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì việc kiểm soát thông tin và truyền tải thông tin đến nhân dân hiện đang là thách thức mà hai Đảng, hai Nhà nước đang phải đối mặt. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành và quán triệt, triển khai Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Qua đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn đồng chí Tôn Nghiệp Lễ và đoàn công tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý báo chí, truyền thông tại Trung Quốc với Đà Nẵng.

Đoàn lãnh đạo 2 bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.PHƯƠNG
Đoàn lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.PHƯƠNG

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo của thành phố. Đồng thời cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Hơn nữa, Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Để mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng sâu sắc và tốt đẹp hơn, đồng chí Tôn Nghiệp Lễ chia sẻ, giữa hai Đảng, hai Nhà nước phải tăng cường giao lưu nhân dân và thường xuyên trao đổi thông tin trên các lĩnh vực mà hai bên đã và đang hợp tác.

Đồng chí Tôn Nghiệp Lễ cho biết, hiện nay, giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác truyền thông nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc trao đổi thông tin lẫn nhau.

Theo đồng chí Tôn Nghiệp Lễ, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam cùng chung sứ mệnh là xây dựng xã hội chủ nghĩa hướng đến lợi ích nhân dân và mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Vậy nên, thời gian tới, hai bên cần tăng cường mạnh mẽ trong việc chia sẻ, giao lưu và trao đổi thông tin để cùng xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giữa hai Đảng, hai Nhà nước. 

THANH PHƯƠNG 

 

 

;
;
.
.
.
.
.