Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

.

ĐNO - Chiều 16-10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức gặp mặt 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2023). Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự buổi gặp mặt.

Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng 75 năm ngày truyền thống Kiểm tra Đảng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng 75 năm ngày truyền thống Kiểm tra Đảng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Kiểm tra Đảng thành phố đã đạt được trong những năm qua; chia sẻ những khó khăn, vất vả thầm lặng mà đội ngũ gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có được những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đang được Đảng ta hết sức quan tâm, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả cao hơn nữa.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bảo đảm nội dung kiểm tra, giám sát được xây dựng theo hướng bao quát, toàn diện, phù hợp với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào tổ chức đảng, đảng viên ở những nơi dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ…

Đặc biệt, cần tập trung triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của cả tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành Kiểm tra Đảng thành phố quán triệt quan điểm kỷ luật nghiêm minh, kịp thời nhưng phải trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người”, xác định đúng hành vi vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả, động cơ, nguyên nhân của vi phạm; xem xét vi phạm trong hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, ý thức thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra nhằm làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa và thực thi công vụ tốt hơn.

Đồng thời, cần thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra; xây dựng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, công tâm, khách quan, chính trực, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của ngành: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ông Võ Thái Nguyên (thứ 7, bên phải sang), Ủy viên ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh  (thứ 7, bên trái sang) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thời gian đến, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp rất nặng nề và không ít khó khăn, thử thách nhưng tin tưởng với bề dày lịch sử và những thành tích đáng tự hào của ngành Kiểm tra Đảng, với quyết tâm mạnh mẽ, sự nỗ lực, phấn đấu, tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh ôn lại truyền thống 75 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành kiểm tra sẽ triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng” cho 12 cá nhân và tặng Bằng khen cho 5 cá nhân. 

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.