Cử tri đề nghị có giải pháp giải quyết bất cập hạ tầng đô thị

.

Ngày 22-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu HĐND thành phố thuộc tổ đại biểu quận Cẩm Lệ tiếp xúc cử tri các phường Hòa Thọ Đông và Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: T. HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: T. HUY

Tại phường Hòa Thọ Đông, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến ngập úng cục bộ quanh khu vực đường Nguyễn Nhàn, cống Quỳnh, nhất là khu vực kiệt 29 - Trần Ngọc Sương diễn ra từ nhiều năm nay; tình trạng công viên Phong Bắc bỏ hoang, không có đơn vị quản lý dẫn đến hư hỏng, xuống cấp; dự án khu tái định cư phía nam nút giao thông cầu vượt Hòa Cầm chậm triển khai; các khu đất trống bỏ hoang lâu năm phát sinh điểm nóng ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cử tri kiến nghị thành phố có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, tình trạng xe buýt không ổn định tuyến, khiến người dân phải bắt, chuyển chuyến nhiều lần. Tại phường Hòa Xuân, cử tri phản ánh thiếu trường học, thiếu khu vui chơi, ô nhiễm môi trường các khu đất trống; tình trạng chó, gia súc thả rông, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, kẹt xe khu vực cầu Hòa Xuân; tuyến xe buýt hoạt động chưa hợp lý, đặc biệt là tình trạng dự án “treo” tại tổ 89 kéo dài hơn chục năm nay vẫn chưa có giải pháp xử lý, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống người dân.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận các kiến nghị của cử tri, cho rằng đây  là những vấn đề sát đáng, tác động đến đời sống, quyền lợi chính đáng của người dân. Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, đối với tình trạng xuống cấp công viên có sự lúng túng trong khâu quản lý; yêu cầu sở ngành liên quan và UBND quận Cẩm Lệ phối hợp xử lý dứt điểm.

Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động rà soát những bức xúc về hạ tầng đô thị trong khu dân cư, nhất là mở rộng kiệt hẻm, điện chiếu sáng, cống thoát nước để có đề xuất với các cơ quan liên quan, sớm có giải pháp khắc phục. Đối với vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết vừa qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, sắp tới sẽ giải quyết bảo đảm nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; sớm rà soát, xử lý tình trạng chậm cấp lại sổ đỏ cho người dân theo quy định.

Hiện thành phố đang tập trung các giải pháp để giải quyết ngập úng đô thị, trong đó ưu tiên bố trí hơn 2.000 tỷ đồng trong thời gian trung hạn để xử lý cống thoát nước đô thị; mỗi năm hỗ trợ gần 100 tỷ đồng để duy trì hoạt động các tuyến xe buýt.

Về nhà sinh hoạt cộng đồng, quận Cẩm Lệ chủ động rà soát, nếu cần thiết, HĐND thành phố sẽ chủ động điều chỉnh đề án của UBND thành phố để bổ sung, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của người dân. Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận Cẩm Lệ, các phường tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của cử tri, nhất là có phương án, kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án tại tổ 89, bất cập tại kiệt 29 - Trần Ngọc Sương…

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và các đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Nam. Cử tri kiến nghị thành phố sớm mở rộng đường Đà Sơn 2 và nút thắt trên đường Nguyễn Khuyến đoạn giáp với đường Tôn Đức Thắng; sớm thi công mở rộng đường Lê Trọng Tấn, Nam Cao nối dài; giám sát chặt chẽ việc vay tiền của sinh viên từ các tổ chức tín dụng, di dời mồ mả trong các khu dân cư, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại tổ dân phố 32…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 2, phải sang) và các đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Nam. Ảnh: N. QUANG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 2, phải sang) và các đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu tiếp xúc cử tri phường Hòa Khánh Nam. Ảnh: N. QUANG

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan liên quan trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Hòa Vang tiếp xúc cử tri xã Hòa Khương và xã Hòa Phong. Cử tri kiến nghị thành phố, huyện đẩy nhanh tiến độ thi công đường vành đai phía tây, sớm bố trí các khu tái định cư cho người dân giải tỏa, tình trạng đất đất nông nghiệp hoang hóa không sản xuất được và ngập úng trong mùa mưa bão.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) và các đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Hòa Vang tiếp xúc cử tri xã Hòa Khương và xã Hòa Phong. Ảnh: N. QUANG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) và các đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Hòa Vang tiếp xúc cử tri xã Hòa Khương và xã Hòa Phong. Ảnh: N. QUANG

Cử tri kiến nghị tuyến đường thuộc dự án tuyến An Phước - Nam Thành thi công chậm tiến độ, hệ thống thủy lợi tại thôn Nam Thành bị bồi lấp gây ảnh hưởng đến việc canh tác của người dân, tuyến đường từ Trạm Y tế xã Hòa Phong đến Bưu điện Túy Loan xuống cấp cần được sửa chữa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp, xem xét ý kiến để trình HĐND thành phố trong kỳ họp sắp tới.

T. HUY - N.QUANG

;
;
.
.
.
.
.