Hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận

.

Các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an thành phố giai đoạn 2021 - 2025 về công tác dân vận đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân - dân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đồn Biên phòng Hải Vân, (quận Liên Chiểu) gặp mặt, trao quà cho các em học sinh tại chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Ảnh: THANH PHƯƠNG
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đồn Biên phòng Hải Vân, (quận Liên Chiểu) gặp mặt, trao quà cho các em học sinh tại chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Ảnh: THANH PHƯƠNG

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố nỗ lực triển khai và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Nhất là công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận tại các khu dân cư địa bàn biên giới biển ngày càng nền nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Công tác truyền vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là một trong những công tác dân vận quan trọng của BĐBP thành phố. Nhờ làm tốt công tác này, trong năm 2023, không có phương tiện đánh bắt thủy sản nào của ngư dân trên địa bàn thành phố vi phạm IUU. Các đơn vị thuộc BĐBP thành phố phối hợp các trường THPT, THCS và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố tổ chức 56 buổi tuyên truyền về biển, đảo, Luật Biên phòng Việt Nam thu hút hơn 19.000 học sinh, sinh viên tham gia.

Tại Bộ Chi huy Quân sự thành phố, công tác dân vận theo chương trình phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, 3 năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, tận dụng các trang mạng xã hội viết, đăng tải các tin, bài phản bác các thông tin xấu, độc nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Tương tự, Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân trên Cổng thông tin và mạng xã hội. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho hay, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố quan tâm, chỉ đạo công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức. Cụ thể, xây dựng 8 infographic, đăng tải 117.847 tin, bài trên mạng xã hội về tình hình an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống tệ nạn ma túy…

Bên cạnh đó, phối hợp Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, Công an thành phố hướng dẫn xây dựng “Xã Hòa Phong điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực, đưa phong trào ngày càng đi lên, có chiều sâu và không xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, không có tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Nhiều mô hình dân vận thiết thực

Hiện nay, BĐBP thành phố đang tiếp tục hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho 90 em theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” với số tiền 500.000 đồng/tháng/em; qua đó kịp thời động viên vượt khó, vươn lên trong học tập.

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy cho biết, chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” mang lại hiệu quả cao, lan tỏa tính nhân văn sâu sắc. Qua đó, tạo cơ hội cho hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện tốt, góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương và góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.

Với phương châm hướng về cơ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố tập trung đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” phát triển mạnh mẽ.

Đại tá Đoàn Duy Tân cho hay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp các đơn vị bộ đội chủ lực của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn thành phố triển khai giúp đỡ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2021-2023, các đơn vị làm mới và nâng cấp 2,1 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 6,5 km kênh mương nội đồng; trao tặng tặng 865 suất quà với kinh phí 505 triệu đồng; sửa chữa 1 nhà cho đối tượng chính sách với số tiền 10 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế (dụng cụ nghề làm tóc) cho 1 hộ nghèo với số tiền 4 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng 11 mô hình “Dân vận khéo”,  nổi bật là mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”.

Mô hình triển khai hơn 1 năm tại công an các phường, xã đã mang lại hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó, Công an thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng từ năm 2021 - 2023.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.