Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực qua chất vấn

.

ĐNO - HĐND thành phố và chủ tọa kỳ họp yêu cầu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa X.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu khi phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố diễn ra sáng 14-12.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên chất vấn sáng 14-12. Ảnh NHÓM PV
Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận phiên chất vấn sáng 14-12. Ảnh NHÓM PV

Những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu giải trình phiên chất vấn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, năm 2023 thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, chia sẻ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2024, 2025.

Theo đó, năm 2023 quy mô kinh tế đạt gần 135.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2022. Dịch vụ, du lịch, kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn là điểm sáng. Thu ngân sách đạt được những kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đến hết tháng 1-2024 đạt 95% theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thành phố tích cực phối hợp với các bộ, ngành đề xuất với Trung ương tháo gỡ những khó khăn từ các kết luận, kiểm tra, bản án và đã đạt được những kết quả khả quan. Thành phố tập trung tháo gỡ về thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng để thực hiện cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư cho 40 dự án, khơi thông gần 60.000 tỷ đồng; thu hút FDI đạt gần 200 triệu USD.

Thành phố đẩy mạnh quy hoạch phân khu, công bố Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt chủ trương đầu tư cho 91 công trình vốn đầu tư công với hơn 5.149 tỷ đồng; đẩy nhanh phê duyệt dự án; hoàn thành 30/38 công trình, khởi công 19/27 công trình đăng ký năm 2023.

Bên cạnh đó, phối hợp với HĐND thành phố thông qua các chính sách an sinh xã hội đầy tính nhân văn như miễn học phí cho học sinh, nâng mức hỗ trợ cho cán bộ cơ sở, triển khai các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”; đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội... Kịp thời xử lý các vấn đề mà cử tri quan tâm như quản lý đô thị, môi trường, ngập úng, hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng, khớp nối hạ tầng đô thị, bãi đậu đỗ xe...

Thành phố tiến hành sơ kết Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, thành lập tổ giúp việc và dự thảo một số cơ chế chính sách để trình Trung ương; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; tích cực thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tồn tại. Đó là kinh tế tăng trưởng chưa đáp ứng kỳ vọng; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa quyết liệt, trách nhiệm trong xử lý công việc.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác giải phóng mặt bằng còn hạn chế; một số dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Công tác quản lý môi trường, các khu đất trống còn hạn chế; tình trạng ngập úng cục bộ còn xảy ra; tình trạng vi phạm pháp luật của người chưa thành niên gia tăng... Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có nhiều cố gắng song cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian đến để khởi thông nguồn lực.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình trọng điểm

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, năm 2024 dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn; những chủ trương, dự án đầu tư, cơ chế, chính sách cần có thời gian để phát huy hiệu quả. Với chủ đề năm được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, UBND thành phố bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố, qua đó tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung công việc trọng tâm.

Trong đó, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; duy trì, đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn đang có lợi thế; phát triển các sản phẩm, sự kiện văn hóa - thể thao, du lịch, dịch vụ; tích cực thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số.

Cùng với đó, thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã cấp; điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư triển khai trên thực tế; đẩy mạnh thu ngân sách, giải tỏa đền bù, giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình trọng điểm, động lực.

Thành phố đẩy nhanh công tác thu hút đầu tư vào Cảng Liên Chiểu, khu công nghiệp, Khu Công viên phần mềm số 2; đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hòa Ninh, Cụm công nghiệp Cẩm Lệ....

Đẩy nhanh công tác phê duyệt quy hoạch, triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, đầu tư hệ thống thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, khoáng sản; tiếp tục thực hiện mở rộng kiệt hẻm, xử lý điểm đen giao thông, hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu giải trình phiên chất vấn. Ảnh NHÓM PV
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu giải trình phiên chất vấn. Ảnh NHÓM PV

Thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với bộ, ngành Trung ương trong đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới để phát triển thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra công tác thực thi công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, đồng thời xử nghiêm trường hợp vi phạm.

Các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” tiếp tục chú trọng thực hiện; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở; đẩy nhanh tiến độ đề án đầu tư xây dựng trường học; công tác mua bảo hiểm y tế, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, từ nay đến Tết Giáp Thìn 2024, thành phố tập trung chăm lo Tết chu đáo cho người dân; tập trung bình ổn thị trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; hoàn thành mốt số công trình giao thông, bệnh viện phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, năm 2024, UBND thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự quan tâm, phối hợp của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể; mong muốn sự ủng hộ, đồng hành, chia sẻ của nhân dân và cộng dồng doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương, chính sách thành phố.

Sớm có kế hoạch di dời, giải tỏa các khu chung cư xuống cấp

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nội dung chất vấn ngắn gọn, trọng tâm, tập trung vào những vấn đề về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đời sống người dân; có những vấn đề mới phát sinh, có những vấn đề đã tồn tại, kéo dài nhưng chưa được khắc phục.

Các thành viên UBND thành phố đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong chất vấn và trả lời chất vấn, qua đó làm sáng tỏ một số vấn đề được nhân dân và cử tri quan tâm.

HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực được chất vấn.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng các công trình, dự án, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố, nhất là các căn hộ, chung cư… kịp thời phát hiện các sai phạm để xử lý theo quy định.

Kế hoạch bảo trì, duy tu bảo dưỡng các chung cư hàng năm cần nghiêm túc thực hiện. Đối với khối nhà 12 T1, 12 T2 tại Khu chung cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), đề nghị các ngành hướng dẫn, phối hợp với ban quản trị và người dân được rõ các quy định về việc sử dụng nguồn kinh phí để sớm duy tu, sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm việc vận hành, khai thác an toàn.

Công tác tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử phạt các công trình xây dựng sai phép cần nghiêm túc thực hiện. Tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép, tránh tình trạng cấp phép một đường, xây dựng một nẻo.

Bên cạnh đó, khẩn trương có kế hoạch di dời khu dân cư xuống cấp, trong đó có 3 khu chung cư là Lâm đặc sản Hoà Cường, Thuận Phước, Hoà Minh và sớm tổ chức triển khai di dời nhằm bảo đảm an toàn cho người dân hiện đang sinh sống tại 3 khu chung cư. Nghiên cứu nghị định của Chính phủ về các điều kiện liên quan đến chung cư hết hạn, để có thể nghiên cứu hai hình thức: đầu tư ngân sách Nhà nước để đầu tư các chung cư và cho người dân thuê hoặc mua lại; kêu gọi các nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội và được hưởng các chính sách ưu đãi. UBND thành phố cần khẩn trương đề xuất với HĐND để có ý kiến trong kỳ họp thời gian tới...

Về lĩnh vực pháp chế, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị chủ động phát hiện, kiểm tra, hết sức chủ động trong biện pháp giải quyết tình trạng “ký gửi, ký chờ” trong các phòng công chứng, nhằm giảm thiểu thất thu ngân sách Nhà nước.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung các giải pháp bảo đảm cam kết cuối năm 2024 sẽ khởi công dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 (tại Phong Lệ).

Đối với 35 nội dung chất vấn bằng văn bản, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời ý kiến cho đại biểu, hoàn thành trước ngày  30-12-2023.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

 

 

;
;
.
.
.
.
.
.