Phải khắc phục tình trạng vốn chờ dự án đủ thủ tục

.

ĐNO - Sáng 12-12, trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa X, Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng Phan Thị Tuyết Nhung đề nghị UBND thành phố cần khắc phục tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục”.

Trưởng Ban kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng Phan Thị Tuyết Nhung trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp. Ảnh: PV
Trưởng Ban kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng Phan Thị Tuyết Nhung trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp. Ảnh: PV

Trưởng Ban kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng Phan Thị Tuyết Nhung cho rằng, nhằm khắc phục tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục”, đề nghị UBND thành phố đề xuất phân bổ số vốn trung hạn của giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ theo kiến nghị của kiểm toán.

UBND thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các quận, huyện rà soát một cách tổng thể tình hình đầu tư; nhu cầu đầu tư theo từng ngành, lĩnh vực cho giai đoạn mới, để có tham mưu đề xuất chuẩn bị đầu tư cho những dự án, tránh tình trạng bị động, lập kế hoạch không hiệu quả.

Thay đổi cách thức phân bổ nguồn vốn đầu tư cho những dự án công trình dân sinh tại các quận, không để tình trạng giữa năm mới phân bổ, tổ chức thi công vào mùa mưa làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn.

Cũng theo bà Phan Thị Tuyết Nhung, đối với quy trình, thủ tục cần tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, không có quy định… làm chậm quá trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, công tác thanh quyết toán.

UBND thành phố cần xem xét ban hành lại quy trình chuẩn bị đầu tư để đảm bảo thủ tục thực hiện nhanh hơn, gọn hơn, công khai minh bạch hơn. Các bước có thể làm song song để quyết định đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư cho 1 công trình, dự án.

 “Vấn đề này không chỉ giải quyết cho dự án đầu tư công mà cả đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, nhằm đẩy nhanh thủ tục đầu tư, khơi thông nguồn lực xã hội, tăng tổng vốn đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế GRDP của thành phố”, bà Nhung nhấn mạnh.

Trong công tác giải tỏa, đền bù, trước hết cần huy động hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện nhanh và kịp thời công tác giải phóng mặt bằng. Xác định mặt bằng là nút thắt quan trọng trong triển khai dự án, cần xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hạn chế tình trạng dự án chờ mặt bằng như hiện nay.

Năm 2024 được xác định là năm cần tạo ra bứt phá để tiến tới hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường. Dự báo kinh tế thành phố có phục hồi, tăng trưởng, nhưng tốc độ phục hồi chậm. Ban Kinh tế-Ngân sách thống nhất kịch bản tăng trưởng GRDP 8-8,5% (giá so sánh năm 2010) như đề nghị của UBND thành phố.

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cùng các sở, ban ngành cần làm rõ các nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; xác định mấu chốt các vấn đề cần tập trung (trước mắt và lâu dài); gắn với nguồn lực, gắn với trách nhiệm cụ thể để hoàn thành trong năm, hoàn thành tốt nhất các giải pháp, mục tiêu đã đặt ra.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

;
;
.
.
.
.
.
.