Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện "Dân vận khéo"

.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời Bác dạy, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) Đinh Thị Thúy Hương cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Thị Thúy Hương (thứ 2, bên trái sang) vận động tạo sự đồng thuận của người dân liên quan đến dự án Gò Quảng đi đường Hòa Phước -  Hòa Khương. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Thị Thúy Hương (thứ 2, bên trái sang) vận động tạo sự đồng thuận của người dân liên quan đến dự án Gò Quảng đi đường Hòa Phước - Hòa Khương. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Bằng những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, bà Hương cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo hệ thống chính trị tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đặc biệt trong phong trào hiến đất làm đường đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông tại địa phương.

Trong đó, có thể kể đến như việc vận động nhân dân thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương) tự nguyện hiến đất thực hiện dự án đầu tư đường vào Nghĩa trang thành phố. Qua đó, 8/8 hộ dân đã tự nguyện hiến đất và vật kiến trúc với tổng diện tích 6.998,8m2 (kể cả đất do UBND xã quản lý), tổng diện tích đất nhân dân hiến 575,8m2. Trong đó, 3/8 hộ gia đình có diện tích đất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất ở và mặc dù phương án tái định cư chưa được phê duyệt nhưng người dân vẫn đồng tình, vui vẻ tự động tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán.

“Ban đầu việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn, có nhiều ý kiến người dân không đồng tình. Nhưng bằng cách lắng nghe, phân tích để bà con hiểu đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt của thành phố và địa phương. Nhờ vậy đã nhận được sự đồng thuận của bà con”, bà Hương nói.

Trong năm 2023, bà Hương chỉ đạo UBND xã vận động nhân dân hiến đất để đầu tư xây dựng hai tuyến đường đô thị trên địa bàn gồm tuyến đường từ Gò Quảng đi Hòa Phước - Hòa Khương với chiều dài 1.065m và tuyến đường từ quốc lộ 14B - Gò Quảng - Cầu Mùn với chiều dài 1.585m, bước đầu nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chỉ đạo thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để kịp thời giám sát việc triển khai thực hiện đối với các nhà thầu thi công trong tổ chức thi công công trình bảo đảm chất lượng, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy cùng tập thể Ban Thường vụ chỉ đạo Hội Nông dân xã xây dựng mô hình “Nông dân Hòa Khương quyết tâm nói không với đất nông nghiệp bị bỏ hoang”. Trong năm, Hội Nông dân vận động nhân dân cải tạo 7,5ha (gồm 3ha đất bồi lấp, bỏ hoang và 4,5ha đất sản xuất kém hiệu quả) chuyển sang trồng lúa, rau màu... đặc biệt bước đầu nhân dân mạnh dạn liên kết với doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bí đỏ Oa-Qua. Từ đó, giúp người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng diện tích vùng trồng, cải thiện thu nhập, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Nói về kinh nghiệm lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng ủy xã, bà Hương cho rằng: “Để làm công tác dân vận cần có sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của bà con nhân dân thì mới thành công. Người làm công tác dân vận cần phải có tâm, có tinh thần trách nhiệm phải gần gũi với nhân dân đồng thời tùy từng trường hợp cụ thể để có giải pháp tuyên truyền phù hợp làm sao cho dân hiểu, dân tin trên nguyên tắc dân chủ, khách quan; thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, có kiểm tra, theo dõi, động viên, khuyến khích, có hình thức chấn chỉnh rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang Lê Trung Thắng cho biết, qua thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030, Đảng bộ xã Hòa Khương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Trong đó, bà Đinh Thị Thúy Hương phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát cùng UBND xã, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai vận động nhân dân hiến đất, chung tay đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nông thôn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật đường đô thị theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” góp phần đưa huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.