Tiếp tục bảo đảm quyền làm chủ của người dân

.

Ngày 6-12, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương do Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Đào Đoan Hùng dẫn đầu có buổi khảo sát về việc thực hiện đề tài trọng điểm cấp quốc gia “Bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới” tại Quận ủy Thanh Khê và Đảng ủy xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Theo báo cáo, Quận ủy Thanh Khê quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”; tổ chức thí điểm và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện với nhân dân” ở 10/10 phường; phối hợp thực hiện có hiệu quả, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo luôn được Quận ủy quan tâm chỉ đạo. Trong giai đoạn 2012-2022, toàn quận vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 132 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 286 nhà, sửa chữa 1.287 nhà đại đoàn kết; tình hình kinh tế - xã hội của quận có sự phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống tinh thần vật chất của người dân được nâng lên.

Tại xã Hòa Bắc, Đảng ủy xã chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, bám sát quan điểm “dân là gốc”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm...

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Đào Đoan Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thiết thực của 2 địa phương trong thực hiện bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các địa phương; mong muốn trong thời gian đến, các địa phương tiếp tục bảo đảm quyền làm chủ của người dân, công tác vận động nhân dân phải luôn dựa trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

N.QUANG - X.HẬU

;
;
.
.
.
.
.