Đảng viên 'quân hàm xanh' gắn bó chi bộ khu dân cư

.

Việc thực hiện chủ trương giới thiệu đảng viên đồn biên phòng thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy chi bộ khu dân cư (KDC) ven biển đã giúp các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố gần dân hơn, phát huy sức mạnh toàn dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn quản lý.

Thượng úy Hồ Sỹ Thủy (Đồn Biên phòng Hải Vân) tham gia sinh hoạt tại Chi bộ khu dân cư 16A phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: T.P
Thượng úy Hồ Sỹ Thủy (Đồn Biên phòng Hải Vân) tham gia sinh hoạt tại Chi bộ khu dân cư 16A phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: T.P

Góp phần làm thay đổi các khu dân cư ven biển

Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố thông tin, từ hiệu quả đạt được sau hai năm thực hiện thí điểm chủ trương giới thiệu đảng viên đồn biên phòng thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ KDC ven biển tại quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu, ngày 10-2-2017, Ban Tổ chức Thành ủy ban hành công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương này. Đến nay, đã triển khai đến 5 quận biên giới biển của thành phố với 43 cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 43 chi bộ KDC. Việc thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực, đặc biệt là “thế trận lòng dân” được giữ vững, tình quân dân ngày càng gắn bó mật thiết, keo sơn.

“Cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chi bộ KDC giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở cơ sở, giữ ổn định địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nơi biên giới. Nhiều đồng chí có cách làm hay, lập kế hoạch, đặt mục tiêu cụ thể và định mốc thời gian giúp đỡ các gia đình khó khăn. Nhiều gia đình coi bộ đội biên phòng như người thân”, Đại tá Đỗ Văn Đông cho biết.

Đại úy Nguyễn Đình Cường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị chủ động phối hợp địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch phân công 14 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi bộ KDC ven biển thuộc 3 phường biên giới biển trên địa bàn quận. Điển hình là KDC 19A Tân Trà (phường Hòa Hải), những năm gần đây, diện mạo, đời sống của nhân dân có nhiều đổi thay, chuyển biến tích cực.

Bí thư Chi bộ Mai Văn Thanh phấn khởi chia sẻ: “Từ năm 2017, Trung tá Trần Hải Đương được giới thiệu về tham gia sinh hoạt với cấp ủy chi bộ KDC, chúng tôi được tiếp nhận kịp thời những thông tin về tình hình biên giới, biển, đảo. Qua đó, nhanh chóng tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là chủ các tàu thuyền. Hơn nữa, chất lượng sinh hoạt và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ được nâng lên rõ rệt. Nhiều năm liền, chi bộ KDC được Đảng ủy phường tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Hiện nay KDC văn hóa biển Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) có sự “thay da đổi thịt”. Thành quả này là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND phường cùng sự phối hợp Đồn Biên phòng Hải Vân triển khai mô hình “KDC văn hóa biển Kim Liên” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Trung tá Kiều Duy Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hải Vân cho hay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho Thiếu tá Nguyễn Quang tham gia sinh hoạt tại Chi bộ KDC 9 Kim Liên để nắm bắt tình hình dư luận, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư nguyện vọng của bà con. Qua đó, tham mưu, đề xuất cho đơn vị, chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời những trường hợp khó khăn giúp nhân dân ổn định phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Làm tốt nhiều phong trào, an sinh xã hội

Đại úy Nguyễn Đình Cường chia sẻ, trong giai đoạn 2017-2023, các chi bộ KDC ven biển đã cung cấp cho Đồn Biên phòng Non Nước 424 tin liên quan đến an ninh trật tự; phối hợp tổ chức 26 buổi tuyên truyền về biển, đảo tại các chi bộ; phát động 352 hộ dân ký kết tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đối với công tác an sinh xã hội, Đồn Biên phòng Non Nước vận động 125 suất quà với kinh phí hơn 62 triệu đồng trao tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại 14 chi bộ KDC ven biển. Từ nguồn vận động đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị nhận phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 1 triệu đồng/tháng; giúp đỡ 2 học sinh theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” với số tiền 500.000 đồng/tháng/ em; trao tặng 12 xe đạp trị giá hơn 20 triệu đồng; 52 bộ dụng cụ học tập với số tiền hơn 15 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó.

Trung tá Kiều Duy Tiến cho hay, 5 năm qua, cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội. Cụ thể, trao hơn 250 suất quà, 10 chiếc xe đạp trong chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” cho các hộ chính sách, hộ nghèo, khó khăn và hỗ trợ 8 em học sinh theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” với tổng số tiền gần 180 triệu đồng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chủ trương giới thiệu đảng viên đồn biên phòng thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy KDC ven biển, Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên được phân công tham gia sinh hoạt với cấp ủy chi bộ khu dân cư ven biển. Trong đó, cần thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, gồm: bám trụ, bám dân, bám địa bàn và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.