Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát huy tốt vai trò trong việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân trên địa bàn thành phố và đạt được những kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng để hiểu thêm về vấn đề này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 3, bên phải sang)dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Bá Vĩnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 3, bên phải sang) dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: BÁ VĨNH

* Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát huy vai trò là nơi tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới như thế nào, thưa ông?

- Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào toàn dân hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc... Đồng thời tổ chức thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chăm lo xây dựng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố vững mạnh toàn diện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì phối hợp phát động hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, chú trọng tập trung phối hợp, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Mặt trận các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp đã được ký kết, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Đồng thời tiếp tục phát huy kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”; phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng thành phố môi trường...

Qua đó, diện mạo khu dân cư vùng biển dần dần được hình thành theo hướng văn minh, giàu đẹp. Ở đó, cơ sở hạ tầng được phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tình làng nghĩa xóm được phát huy, tệ nạn xã hội và những mặt tiêu cực được ngăn chặn, đẩy lùi… Cùng với MTTQ Việt Nam các cấp, BĐBP thành phố những năm qua phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đồng thời góp phần tích cực xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

* Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố được triển khai như thế nào để mang lại hiệu quả?

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã phối hợp để triển khai hiệu quả 3 đợt vận động xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, kết quả đã xây dựng được 123 căn nhà và 3 công trình dân sinh cho bà con và nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân về chủ quyền biên giới. Chúng tôi cũng đã phối hợp triển khai thực hiện tốt đề án của Chính phủ về “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”. Tập trung tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt pháp luật, hiệp định, quy chế khu vực biên giới biển; thực hiện tốt chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ gia đình đặc biệt nghèo và vận động học sinh bỏ học trở lại trường; chương trình “Mái ấm cho chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”; quỹ ủng hộ những con tàu xa khơi; bò giống giúp người nghèo nơi biên giới...

Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình: Tổ tàu thuyền an toàn; bến bãi an toàn; âu thuyền cảng cá an toàn, văn hóa; khu dân cư văn hóa biển..., xây dựng củng cố thực lực chính trị ở cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán trong khu dân cư. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân. Hình ảnh người thầy giáo, người thầy thuốc, người tuyên truyền văn hóa và bộ đội cứu hộ, cứu nạn mang quân hàm xanh đã trở nên thân thuộc và gắn bó với nhân dân trên địa bàn thành phố.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các lực lượng tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tích cực quan tâm giúp đỡ xây dựng lực lượng BĐBP thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Cảm ơn ông.

BÁ VĨNH - KIM NGÂN thực hiện

;
;
.
.
.
.
.