Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tiếp Thượng Nghị sỹ, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp

.

ĐNO - Chiều 22-3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tiếp Thượng Nghị sỹ, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp Jérémy Bacchi nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Thượng Nghị sỹ, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp Jérémy Bacchi. Ảnh: T.P
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Thượng Nghị sỹ, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp Jérémy Bacchi. Ảnh: T.PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chào mừng Thượng Nghị sỹ Jérémy Bacchi đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, đồng thời thông tin khái quát về vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội và những định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng những năm đến.

Hiện Đà Nẵng có 34 dự án đầu tư FDI của Pháp trên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, thực phẩm với tổng vốn đầu tư 25 triệu USD. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của các doanh nghiệp Pháp đang đầu tư tại Đà Nẵng.

Nhân đây, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Thượng Nghị sỹ Jérémy Bacchi kết nối, giới thiệu thêm các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Pháp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng trên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ bán dẫn, du lịch, cảng biển, giáo dục…

Về lĩnh vực văn hóa, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Thượng Nghị sỹ quan tâm, ủng hộ các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa nhân dân hai nước; thúc đẩy sự hợp tác cũng như trao đổi kinh nghiệm giữa các bảo tàng Đà Nẵng và bảo tàng Pháp.

Đoàn công tác lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Thượng Nghị sỹ. Ảnh: T.PHƯƠNG
Đoàn công tác lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Thượng Nghị sỹ Jérémy Bacchi. Ảnh: T.PHƯƠNG

Thượng Nghị sỹ Jérémy Bacchi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố và bày tỏ ấn tượng trước cơ sở hạ tầng hiện đại, sự phát triển năng động của thành phố Đà Nẵng.

Ông cho biết sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Đà Nẵng trong các lĩnh vực mà Chủ tịch UBND thành phố nêu. Đặc biệt đối với lĩnh vực giáo dục, Thượng Nghị sỹ sẽ quan tâm về việc cấp học bổng cho sinh viên sang Pháp học tập và làm việc.

Thượng Nghị sỹ Jérémy Bacchi hy vọng, chuyến thăm của ông sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Pháp - Việt Nam, giữa các địa phương, doanh nghiệp của Pháp với Đà Nẵng. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Pháp - Việt Nam.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.