"Dân vận khéo" bằng nhiều việc làm thiết thực

.

Với phương châm gần dân, sát cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố làm công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi việc làm đều xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia với cuộc sống của nhân dân khu vực biên giới. Từ đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc (quận Thanh Khê) tổ chức cho ngư dân ký cam kết trong việc thực hiện IUU. Ảnh: T.P
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc (quận Thanh Khê) tổ chức cho ngư dân ký cam kết trong việc thực hiện IUU. Ảnh: T.P

Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố cho biết, năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác dân vận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố. Lực lượng BĐBP tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là vận động ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). BĐBP thành phố đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền cho 1.222 lượt chủ phương tiện và ngư dân. Nhờ đó, không có phương tiện đánh bắt hải sản nào của ngư dân Đà Nẵng vi phạm IUU.

Thượng tá Trần Doãn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà cho hay, cùng với việc tuyên truyền trực tiếp, đơn vị đã phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền về IUU đến ngư dân. Mỗi khi tàu, thuyền chuẩn bị ra khơi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật máy giám sát hành trình, máy thông tin Icom để đảm bảo thông tin cho ngư dân liên lạc vào bờ thông suốt. 5 năm qua, đơn vị tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ 436 máy giám sát hành trình với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp lực lượng liên quan giúp đỡ ngư dân phát triển mô hình tổ, đội tàu thuyền đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong quá trình hành nghề đánh bắt hải sản.

Đến nay, trên địa bàn thành phố thành lập 94 tổ đoàn kết với 680 tàu cá tham gia; trong đó có 85/575 tàu hoạt động vùng khơi, 9/105 tàu hoạt động vùng lộng, ven bờ. Những tổ đội này trong những năm qua đã cung cấp cho lực lượng BĐBP thành phố nhiều thông tin giá trị về tình hình tàu, thuyền nước ngoài xâm nhập lãnh hải Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo Việt Nam.

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, triển khai phong trào “Dân vận khéo”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai có hiệu quả các mô hình như: “Đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình”, “Đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt với chi bộ khu dân cư (KDC) ven biển” hay chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”... BĐBP thành phố đang nhận đỡ đầu 41 em với số tiền 500.000 đồng/tháng/em. Cùng với đó, phân công 71 đảng viên phụ trách 163 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển và giới thiệu 43 đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với 43 chi bộ KDC ven biển.

Tại Đồn Biên phòng Phú Lộc (quận Thanh Khê), Thiếu tá Đinh Ngọc Minh Sơn, Chính trị viên đồn cho hay, đơn vị phân công 20 đảng viên phụ trách 20 hộ gia đình ở 4 phường biên giới biển là Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tam Thuận. Ông Hà Xuân Đông, trú tại tổ 8 phường Tam Thuận chia sẻ: “Hơn 10 năm nay, dịp lễ hay tết, gia đình tôi đều luôn nhận được những phần quà, những lời thăm hỏi, động viên từ cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Lộc, rất cảm kích trước sự tận tâm, nhiệt tình của các chiến sĩ nơi đây. Tình quân dân ngày càng gắn bó mật thiết, keo sơn”. Đầu năm 2023 đến nay, đơn vị hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và phối hợp các địa phương tổ chức 30 buổi/ 591 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình “Hãy làm sạch biển”; góp phần bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp. Hơn 2 năm nay, Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp Công an phường Thanh Khê Đông thực hiện mô hình “Bữa cơm nhân ái”.

Đều đặn 2 lần/tháng, hai đơn vị nấu từ 200 - 300 suất ăn, mỗi suất trị giá 20.000 đồng gửi đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.