Chỉ huy trưởng năng động, sáng tạo

.

Trong 3 năm 2021-2023, anh Lê Thanh Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, UBND thành phố, UBND quận Sơn Trà tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Anh là gương mặt trẻ tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024.

Anh Lê Thanh Tuấn Khanh (giữa) tặng quà của lực lượng dân quân phường  Nại Hiên Đông cho hộ gia đình nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: C.T
Anh Lê Thanh Tuấn Khanh (giữa) tặng quà của lực lượng dân quân phường Nại Hiên Đông cho hộ gia đình nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: C.T

Phường Nại Hiên Đông là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, tập trung đông dân cư, chủ yếu làm nghề biển và buôn bán nhỏ. Sau khi giải tỏa chỉnh trang đô thị, đời sống nhân dân có bước phát triển rõ nét, nhưng tình hình an ninh trật tự cũng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi công tác quốc phòng, quân sự phải linh hoạt, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để đạt hiệu quả cao.

Tốt nghiệp lớp đào tạo cán bộ quân sự xã, phường tại Trường Sĩ quan lục quân 2, với nền tảng kiến thức tốt, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, anh Lê Thanh Tuấn Khanh luôn chủ động nắm bắt công việc, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng. 4 năm gắn bó với phường Nại Hiên Đông, không chỉ thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh còn là cán bộ luôn gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong của người đảng viên, người cán bộ quân sự mẫu mực.

Từ những kiến thức được học ở trường và đi sâu đi sát nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, anh luôn trăn trở, suy nghĩ làm gì, làm thế nào để công tác quân sự, quốc phòng địa phương trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Từ suy nghĩ đó, anh tích cực học hỏi, tiếp thu kiến thức mới, cách làm hay, phương pháp thực hiện hiệu quả của các đơn vị bạn, đồng thời phối hợp chặt chẽ các đoàn thể chính trị, xã hội, công an phường, các chi bộ khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Anh Khanh cho biết: “Nhiều năm qua, những khó khăn thách thức trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đã làm tôi quan tâm suy nghĩ rất nhiều. Đó là phần lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, một bộ phận nhân dân ý thức chưa cao. Vì vậy, tôi nghiên cứu nhiều biện pháp cụ thể, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của công dân, in ấn tài liệu, tờ rơi, đăng tải thông tin rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Đồng thời làm tốt chính sách hậu phương quân đội cho gia đình và thanh niên nhập ngũ. Nhờ vậy, phường Nại Hiên Đông luôn đạt và vượt chỉ tiêu công tác giao quân hằng năm”.

Từ tháng 4-2023 đến nay, do thiếu một phó chỉ huy trưởng, một mình anh phải cáng đáng toàn bộ nhiệm vụ, nhưng anh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu huấn luyện, diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ đảm bảo chất lượng, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Từ sự linh hoạt, chủ động tham mưu của anh, lực lượng dân quân biển, ngư dân và phương tiện tàu thuyền tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo được quản lý chặt chẽ và hoạt động hiệu quả; lực lượng dân quân tham gia tuần tra phối hợp, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... đạt nhiều thành tích đáng kể, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Ngoài công tác chuyên môn, anh cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường thường xuyên tổ chức hoạt động chính sách, đền ơn đáp nghĩa, làm dân vận, chỉ huy lực lượng dân quân không ngại hiểm nguy, xung kích trên mọi tuyến đầu, phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương khống chế kịp thời Covid-19. Cán bộ, nhân dân phường Nại Hiên Đông luôn quý mến người cán bộ quân sự nhiệt tình, thường xuyên gần gũi gắn bó với quần chúng nhân dân, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ chiến sĩ dân quân và đối tượng chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm tỏa sáng vẻ đẹp của “Chiến sĩ sao vuông” trong thời kỳ mới.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.