Đà Nẵng tập trung cao độ công tác chống khai thác IUU

.

Chiều 19-6, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và các sở, ban, ngành liên quan về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình hình triển khai dự án Nâng cấp, cải tạo cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2).

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh: HOÀNG HIỆP
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đồng thời tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện; tổ chức kiểm tra thực tế, bố trí nguồn lực (mua sắm trang thiết bị, nhân lực, kinh phí hoạt động...) trong công tác chống khai thác IUU, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ đúng quy định, thời hạn được giao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, các gói thầu của dự án Nâng cấp, cải tạo cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2) đang được triển khai thuận lợi, bám sát tiến độ theo hợp đồng. Dự kiến đến tháng 9-2024, hoàn thành thi công phần dưới nước và tháng 1-2025, hoàn thành công trình chợ để di dời các hộ kinh doanh vào và đến tháng 4-2025 sẽ kết thúc 2 gói thầu theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, sau đợt kiểm tra lần trước của Bộ NN&PTNT, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung khắc phục, thực hiện các khuyến nghị của đoàn kiểm tra. Thành phố thống nhất bổ sung thiết bị công nghệ thông tin để thuận tiện trong công tác quản lý tàu cá và xuất, nhập hải sản. Thường trực Thành ủy tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn riêng về nội dung chống khai thác IUU. Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung thực hiện công tác chống khai thác IUU, đặc biệt là các tàu cá không thực hiện đúng quy định thì sẽ không cho vào cảng cá Thọ Quang cũng như không cho xuất bến, để sớm góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Đối với dự án Nâng cấp, cải tạo cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2), thành phố tập trung thi công nhanh để hoàn thành.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT  Phùng Đức Tiến, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC; đồng thời, xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Thứ trưởng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về chế độ làm việc, nhân lực, thiết bị để tập trung cho công tác chống khai thác IUU và quản lý, giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản... Đây là thời điểm “vàng” để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC nên thành phố cần tiếp tục tập trung cao độ, quyết tâm, quyết liệt cho công tác chống khai thác IUU. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý các đơn vị cần tranh thủ thời tiết mùa nắng để thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ các gói thầu của dự án Nâng cấp, cải tạo cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2). Bộ NN&PTNT ủng hộ chủ trương tiếp tục đầu tư dự án này trong giai đoạn 3.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.