Dân vận khéo nâng cao chất lượng giáo dục

.

“Dân vận khéo” trong nâng cao chất lượng dạy và học được nhiều trường học trên địa bàn thành phố hưởng ứng tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc, nâng cao chất lượng dạy và học.

Góc thư viện xanh thu hút đông học sinh tham gia các tiết học ngoại khóa tại Trường Tiểu học Lê Lai (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: X.H
Góc thư viện xanh thu hút đông học sinh tham gia các tiết học ngoại khóa tại Trường Tiểu học Lê Lai (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: X.H

Năm học 2023-2024, Trường THCS Huỳnh Bá Chánh (quận Ngũ Hành Sơn) có kết quả hai mặt giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, trường dẫn đầu quận Ngũ Hành Sơn và xếp vị thứ nhì thành phố về số lượng học sinh đạt giải khi tính tỷ lệ học sinh đạt/số lớp 9, trong đó có 17 giải nhất. Cuộc thi Tin học trẻ cấp thành phố, nhà trường dẫn đầu quận Ngũ Hành Sơn và là trường THCS công lập duy nhất trên địa bàn quận có đại diện tham dự vòng khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Bên cạnh đó, nhiều học sinh là tấm gương người tốt, việc tốt, nhặt được của rơi trả lại người mất. Đạt được kết quả đó là sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường, cùng việc triển khai hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” sáng tạo.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Bá Chánh Chung Văn Hùng, lãnh đạo nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, triển khai mô hình “tiết học, tuần học yêu thương” để giúp đỡ học sinh khó khăn vươn lên trong học tập. Theo đó, trước mỗi kỳ thi cuối học kỳ 1, 2, các thầy cô sẽ lập danh sách học sinh có kết quả học tập yếu để mở thêm các lớp dạy bổ túc kiến thức miễn phí. Ban giám hiệu quyết định dành những khoản thưởng để động viên cho thầy cô tham gia nhiều tiết dạy miễn phí. Qua đó, giúp các em nắm vững kiến thức, ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện tốt công tác vận động các nguồn kinh phí để khen thưởng kịp thời cho giáo viên, học sinh có thành tích khi tham gia các hoạt động giáo dục.

Tại Trường Tiểu học Lê Lai (quận Ngũ Hành Sơn), năm học vừa qua nhà trường xây dựng thư viện xanh, tạo không gian đọc cho các em học sinh. Theo cô Đỗ Thị Thương Hiền, Chủ tịch Công đoàn trường cho biết, không gian thư viện còn là nơi để các em học sinh tham gia các tiết học ngoại khóa với nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, tư duy độc lập. Nhà trường vận động học sinh, thầy cô tham gia đóng góp thêm các đầu sách, báo, truyện để thêm đa dạng nội dung. Năm qua, nhà trường đạt 38 giải học sinh giỏi, đạt thành tích dẫn đầu tại quận.

Theo Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn Đặng Phước Trường, năm học qua, ngành giáo dục quận tích cực đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo” tại các trường. Nhiều mô hình hay như “tiết học, tuần học yêu thương” của Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, chương trình “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh học yếu của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm,… đã góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh trau dồi kiến thức, năng lực trong học tập. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng được các trường chú trọng.

Tại huyện Hòa Vang, mới đây, UBND huyện tổ chức khánh thành, bàn giao thư viện và trao tặng máy vi tính cho hai trường Tiểu học Hòa Khương và Hòa Liên. Hoạt động này thuộc dự án về “Cải thiện môi trường giáo dục” do Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI/ Hàn Quốc) tài trợ. Theo đó, thông qua nguồn vốn hỗ trợ huyện Hòa Vang triển khai thực hiện dự án bằng việc đầu tư xây dựng thư viện tại Trường Tiểu học Hòa Khương với kinh phí 226 triệu đồng và trang bị 20 máy vi tính để bàn,  ti-vi cho Trường Tiểu học Hòa Liên trị giá 230 triệu đồng. Dự án tạo điều kiện cho các em học sinh được tiếp cận môi trường học tập đầy đủ, tiện nghi, hình thành thói quen đọc sách giúp nâng cao kiến thức trên mọi phương diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn Hòa Vang.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bùi Nam Dũng, ngành giáo dục huyện đã gắn công tác dân vận với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, mỗi cán bộ, giáo viên tham gia tốt công tác vận động phụ huynh đưa con, em đến trường và duy trì tốt việc tuyển sinh cho năm học mới. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương quan tâm, vận động xã hội hóa đầu tư trang thiết bị cho giáo dục như xây dựng thư viện, nhà lưu trú cho thầy cô, đầu tư trang bị máy tính, máy chiếu cho phòng học..., các trường thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, duy trì phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi. Đội ngũ thầy, cô giáo, học sinh tích cực trong phong trào dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.