Xúc tiến quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Armenia

.

ĐNO - Ngày 28-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên trái) tặng quà lưu niệm đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan. Ảnh: T.P
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan. Ảnh: T.P

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chúc tân Đại sứ Suren Baghdasaryan có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Đồng thời, thông tin tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian qua và chiến lược phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 

Ngày 26-6 vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Theo đó, Quốc hội cho phép thực hiện một số chính sách đặc thù như thành thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đây là động lực quan trọng, tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng phát triển bứt phá và trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước vào năm 2030. 

Được biết, những năm gần đây, tốc độ phát triển của Armenia tương đối ổn định, lạm phát thấp. Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Armenia còn nhiều hạn chế. 

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Đà Nẵng và Armenia, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Đại sứ quảng bá, vận động các nhà đầu tư của Armenia đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm kiếm khả năng kinh doanh tại Đà Nẵng trên các lĩnh vực như vi mạch, bán dẫn, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao...

Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố. Theo Đại sứ, Armenia và Việt Nam có mối quan hệ nhân dân rất tốt, tiềm năng hợp tác của hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch là rất lớn. Vì vậy, trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này, Đại sứ mong muốn sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển với Đà Nẵng trong các lĩnh vực nêu trên.  

Đại sứ hi vọng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ ủng hộ, đồng hành với Armenia trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Armenia nói chung, Đà Nẵng với các địa phương Armenia nói riêng. Khẳng định rằng, sẽ nỗ lực để đóng góp hiệu quả, thúc đẩy mối quan hệ hai nước Armenia và Việt Nam ngày càng phát triển.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.