Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

.

ĐNO - Ngày 20-7, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Cùng đi có, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: LÊ HÙNG
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: LÊ HÙNG

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: LÊ HÙNG

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ trên cả nước, trong đó có 41 liệt sĩ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ trên cả nước đã anh dũng hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG

Thành Cổ Quảng Trị là di tích quốc gia đặc biệt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 (từ 28-6 đến 16-9-1972).

Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: LÊ HÙNG
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: LÊ HÙNG

Dịp này, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị số tiền 300 triệu đồng để địa phương thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (giữa) trao số tiền thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (giữa) trao số tiền thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Ảnh: LÊ HÙNG
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: LÊ HÙNG
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: LÊ HÙNG
Lãnh đạo thành phố gióng chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Lãnh đạo thành phố gióng chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.