Học Bác để phụng sự nhân dân tốt hơn

.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Trung tá Văn Quang Hòa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn nỗ lực “nêu gương”, “nói đi đôi với làm” để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm công tác, Trung tá Văn Quang Hòa trải qua nhiều đơn vị công tác thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối năm 2021, Trung tá Hòa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu. Là một trong những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh của thành phố, nhận nhiệm vụ, ông xác định phải xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, đơn vị, đồng thời, bản thân phải trở thành “hạt nhân” của mối đoàn kết, từ đó động viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, chiến sỹ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung.

Cho đến bây giờ, Trung tá Văn Quang Hòa không quên trận lụt lịch sử làm ngập lụt hầu như các vùng đô thị thành phố, đặc biệt là quận Liên Chiểu, vào đêm 14 rạng sáng 15-10-2022. Chiều 14-10, mưa như trút nước, nhiều địa bàn bị ngập sâu, đơn vị nhận lệnh từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì quân số trực 100% và chuẩn bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt trên địa bàn. Lãnh đạo Ban Chỉ huy nhanh chóng hội ý, rà soát những vị trí thấp trũng có khả năng bị ngập sâu, chia cắt, từ đó thống nhất phương án sử dụng lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi có tình huống. Với trách nhiệm được giao, Trung tá Văn Quang Hòa trao đổi nhanh với các đơn vị hiệp đồng và quyết định chia lực lượng thành nhiều hướng, mũi nhanh chóng tiếp cận vào từng ngõ, hẻm tìm người dân đang bị mắc kẹt. Tại các khu vực khác, nước sâu, chảy xiết, cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện ca nô, xuồng cao su, tiếp cận và buộc dây thừng để đưa người dân, phương tiện đến nơi an toàn. Suốt 8 giờ đồng hồ ngâm mình trong nước, lực lượng đã di dời hơn 1.000 người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Từ thực tế công tác cứu hộ trong trận lụt lịch sử, trên tinh thần “tính mạng của nhân dân là trên hết”, Trung tá Hòa nảy sinh ý tưởng chế tạo phương tiện cứu sinh có tính năng phù hợp. Sau nhiều đêm trăn trở, ông bắt tay vào nghiên cứu, thiết kế và chế tạo ra “phao cứu hộ đa năng”, được Bộ Tư lệnh Quân khu công nhận và tặng sáng kiến loại 3. Cũng chính từ những đêm miệt mài, say mê nghiên cứu sau những ngày làm việc căng thẳng đã trở thành “mệnh lệnh không lời” truyền cảm hứng sáng tạo, thôi thúc cán bộ, nhân viên trong đơn vị tích cực nghiên cứu và cho ra đời 5 đề tài sáng kiến được công nhận và tập thể Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu được tặng cờ giải nhất trong hội thi Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức.

Bằng sự cố gắng rèn luyện, phấn đấu, tháng 3-2023, Trung tá Văn Quang Hòa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, phụ trách công tác tham mưu tác chiến. Trên cương vị mới, ông luôn giữ cho mình tác phong công tác khoa học, sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, luôn chủ động sắp xếp thời gian xuống những nơi còn thiếu, yếu để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục. Chính từ đó, công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến đơn vị cơ sở; công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả, sát thực tế; công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn được tiến hành chặt chẽ, vững chắc.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.