Kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố: Phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận

.

ĐNO - Đó là yêu cầu của Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng đối với các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố trong nội dung phát biểu khai mạc sáng 29-7.

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: N. PHÚ
Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: NHÓM PV PHÒNG THỜI SỰ

Kỳ họp có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Trước phiên khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N.PHÚ
Các đại biểu tham dự kỳ họp dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NHÓM PV PHÒNG THỜI SỰ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, với truyền thống, đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã cùng với cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc hướng về kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024).

Chúng ta bày tỏ lòng thành kính và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chúng ta luôn ghi nhớ, tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, các gia đình có công cách mạng, các thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, chúng ta vô cùng đau buồn và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi vĩnh viễn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản, nhà lý luận lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời mình đến hơi thở cuối cùng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; người hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp phát triển trường tồn của đất nước Việt Nam.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: N. PHÚ
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: NHÓM PV PHÒNG THỜI SỰ

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Chúng ta luôn ghi nhớ, biết ơn và quyết tâm đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công những lời căn dặn, chỉ đạo sâu sắc của đồng chí để xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển như mong đợi của đồng chí.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, 6 tháng đầu năm 2024, thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Kinh tế quý 2 tăng trưởng 8,35%, 6 tháng tăng trưởng 5%; hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế chung của thành phố; nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành đưa vào sử dụng; các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được duy trì thực hiện tốt với những chính sách đặc thù, riêng có của thành phố.

Đời sống nhân dân được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong kết quả chung đó, HĐND thành phố đã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, với 3 kỳ họp được tổ chức đã kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, quan trọng của thành phố; triển khai nhiều chuyên đề giám sát với nhiều vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống người dân thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố phải đối diện với nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế với nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra trong năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công chưa bảo đảm kế hoạch, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp...

Những tồn tại, hạn chế nêu trên đòi hỏi thành phố cần quyết liệt hơn, chọn đúng vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là khắc phục điểm nghẽn mang tính chủ quan, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2024, tạo sự bức phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, kỳ họp thứ 19 có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về tình hình, những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, làm rõ nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, khả thi, gắn với chủ đề năm 2024 đã được xác định là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Kỳ họp sẽ thảo luận, bàn bạc cho ý kiến 152 tài liệu, dự kiến thông qua 32 nghị quyết với nhiều chủ trương quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân thành phố.

Trong đó, kỳ họp xem xét, cho ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; cho ý kiến về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Đà Nẵng, đồng thời xem xét chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện chủ trương này.

Kỳ họp cũng sẽ tiếp tục xem xét, cho ý kiến một số chính sách an sinh xã hội mang tính đặc thù của thành phố như hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố năm học 2024-2025; chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Tại kỳ họp, sẽ dành thời gian để đại biểu thảo luận, thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề: “Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” và “Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, làm cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua giám sát, đồng thời nghiên cứu có các giải pháp, đề xuất các chính sách để thực hiện tốt hơn 2 nội dung này thời gian đến.

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này sẽ xem xét, cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26-6-2024 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị thành phố trong thời gian đến, mang tính đột phá, là điều kiện thuận lợi để khai thác, phát huy những lợi thế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm hồ sơ và đã được các Ban HĐND thành phố kiểm tra thực tế, rà soát đối chiếu, thẩm tra theo quy định.

“Rất mong các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận; thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau làm cơ sở để HĐND thành phố xác định đúng chủ trương, quyết định ban hành nghị quyết có tính khả thi cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu thực tiễn đặt ra, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực vì sự phát triển của thành phố, mà hơn hết là đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố”, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh.

NHÓM PV PHÒNG THỜI SỰ

;
;
.
.
.
.
.
.