Thành phố Đà Nẵng mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc

.

ĐNO - Chiều 12-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tiếp ông Park Heong Joon, Thị trưởng thành phố Busan (Hàn Quốc).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) tặng quà cho Thị trưởng Busan Park Heong Joon.  Ảnh: HOÀN VŨ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) tặng quà cho Thị trưởng Busan Park Heong Joon. Ảnh: HOÀN VŨ

Thị trưởng thành phố Busan Park Heong Joon cho biết, hiện nay người dân Busan đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng tăng mạnh. Giữa hai thành phố có nhiều điểm tương đồng về du lịch nên Busan mong muốn được giao lưu, hợp tác với Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cảng biển. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Thị trưởng Park Heong Joon dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời thông tin tiềm năng, lợi thế của thành phố; mong muốn được Thị trưởng chia sẻ kinh nghiệm về quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Busan. Năm 2025, thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức liên hoan phim chuyên đề về phim Hàn Quốc, mong Thị trưởng thành phố Busan ủng hộ liên hoan phim cũng như kết nối các lễ hội khác giữa hai thành phố.

a
Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo thành phố Busan.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với lãnh đạo cảng Busan, ông Lee Eung Hyuk, Giám đốc mảng Logistics quốc tế, Ban Quản lý cảng Busan, cho biết cảng Busan là cửa ngõ quan trọng cho giao thương kinh tế ra Thái Bình Dương và các nước Á-Âu; là cảng container lớn thứ 7 trên thế giới, được quy hoạch gắn với khu thương mại tự do, với định hướng phát triển cảng xanh, cảng thông minh và an toàn.

Cảng Busan đảm nhận bốc xếp 80% lượng hàng hóa container của Hàn Quốc, mỗi tuần có 270 chuyến tàu xuất nhập cảng container, với 50 hãng tàu lớn thiết lập các tuyến hàng hải quốc tế đến cảng Busan. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thảo luận tập trung vào 5 nội dung: chiến lược xây dựng và phát triển cảng; phương thức quản lý và khai thác cảng; thu hút đầu tư quốc tế; kinh nghiệm phát triển cảng trung chuyển quốc tế. Đà Nẵng rất mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của cảng Busan để áp dụng trong công tác kêu gọi đầu tư, quản lý khai thác cảng Liên Chiểu.

Tại buổi làm việc với Công ty KP Aero, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các kế hoạch của công ty trong giai đoạn 2; đề nghị công ty tiếp tục quan tâm nghiên cứu mở rộng đầu tư dự án tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng nhằm đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ cao phục vụ công nghiệp hàng không, vũ trụ.

Cùng với đó, công ty có kế hoạch gắn kết với Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) trong lĩnh vực hàng không và hình thành khoa chuyên ngành về lĩnh vực linh kiện hàng không và vũ trụ.

a
Đoàn công tác chụp ảnh chung với Công ty KP Aero.

Chủ tịch Công ty KP Aero Seung Wook Yoon thông tin tình hình và các định hướng, mục tiêu của công ty trong thời gian tới. Hiện nay, tại công ty có 22 sinh viên của Đại học Đà Nẵng (20 sinh viên Trường Đại học Bách khoa, 2 sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ) đang được đào tạo. 

Công ty KP Aeon thành lập năm 1990, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, lắp rắp linh kiện hàng không vũ trụ. Công ty hiện đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động tháng 11-2024.

Trước đó, trưa 11-7, đoàn công tác thành phố làm việc với Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk Lee Cheol-WooBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng thành phố Gyeongju của tỉnh Gyeongsangbuk được chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2025; đồng thời, thông tin và giới thiệu tiềm năng, lợi thế của thành phố Đà Nẵng, những định hướng, mục tiêu phát triển thành phố thời gian tới

Bí thư Thành ủy cho biết, 5 tháng đầu năm, thị trường khách Hàn Quốc trên địa bàn thành phố tăng trưởng tốt. Vì vậy, mong muốn chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk hỗ trợ quảng bá đến người dân của Gyeongsangbuk lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến cho việc nghỉ dưỡng, du lịch golf, MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe, mua sắm, ẩm thực. Cùng với đó, lãnh đạo hai địa phương cần hợp tác mạnh hơn nữa trong các lĩnh vực giao lưu văn hoá, hợp tác đưa người lao động đi làm việc ngắn hạn tại tỉnh Gyeongsangbuk.

Bí thư Thành ủy đề xuất thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa cơ quan xúc tiến thương mại của tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) với thành phố Đà Nẵng, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu thị trường, trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ, trao đổi thông tin về các sự kiện hội chợ, triển lãm quốc tế lớn được tổ chức tại tỉnh Gyeongsangbuk và thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia.

HOÀN VŨ

;
;
.
.
.
.
.
.