ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2024-2029:

Cánh tay nối dài của Mặt trận

.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp của thành phố đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của công tác Mặt trận. Trong đó, nổi bật là đóng góp của đội ngũ 1.200 trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư (KDC), những cánh tay nối dài của Mặt trận thành phố.

Ông Nguyễn Hưng Long (bên trái) gặp gỡ, tuyên truyền cho người dân về các chủ trương, chính sách của thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ông Nguyễn Hưng Long (bên trái) gặp gỡ, tuyên truyền cho người dân về các chủ trương, chính sách của thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hơn 11 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận KDC số 2 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), bà Lưu Bích Nga (63 tuổi) luôn là đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào trong KDC. Với vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận, bà Nga trăn trở phải làm sao để người nghèo có công ăn việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo. Nghĩ là làm, bà phối hợp các chi hội trong KDC, đặc biệt là Mặt trận phường tổ chức vận động nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế và tạo nguồn vốn vay cho các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hộ được nhận hỗ trợ đã nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2020, bà Nga đề xuất Mặt trận phường kiến nghị cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ bạt che (mỗi bạt 2 triệu đồng) cho 8 hộ nghèo kinh doanh dịch vụ ăn uống. Từ khi Covid-19 xuất hiện tại Đà Nẵng, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội, bằng nhiều hình thức, bà kêu gọi được hàng trăm suất quà; hỗ trợ người dân trong KDC 100 suất, số còn lại hỗ trợ hộ nghèo tại các KDC khác.

Ông Nguyễn Hưng Long làm Trưởng ban công tác Mặt trận Mân Lập Đông 2 (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) hơn 12 năm. Ông Long cùng Ban công tác Mặt trận xây dựng mô hình “KDC chung một tấm lòng” để tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; tham gia bảo vệ môi trường, làm xe thu gom rác tài nguyên và đổi bán lấy kinh phí hỗ trợ các trường hợp khó khăn tại KDC. Vào mỗi chiều Chủ nhật hằng tuần, Ban công tác Mặt trận cùng tổ dân phố và các chi hội đoàn thể phối hợp đẩy xe quanh KDC để thu gom rác tài nguyên. Rác tài nguyên đem bán và số tiền thu được sẽ trích 30% hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, ông Ngô Đình Tiệm được bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận KDC Hà Đông 3 (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, cũng như cấp ủy KDC, ông vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố tổ chức, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Toàn dân chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” gắn với mô hình “KDC bảo vệ môi trường”; “KDC tự quản bảo vệ môi trường”... Nhờ đó, người dân KDC Hà Đông 3 luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau và đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen 2 lần; bản thân ông Tiệm được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường tặng 16 giấy khen...

Trên đây là những trường hợp điển hình trưởng ban công tác Mặt trận KDC có nhiều cống hiến tích cực và hiệu quả công tác Mặt trận thời gian qua. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, thành phố có đội ngũ 1.200 trưởng ban công tác Mặt trận KDC đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa công tác Mặt trận của thành phố đi đến thành công trong nhiệm kỳ 2019-2024. Các trưởng ban công tác Mặt trận đã giúp tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Họ đã làm rất tốt công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức phong trào thi đua phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội ở KDC, góp phần vào sự phát triển toàn diện của thành phố. Đội ngũ này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị tại địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước được thực hiện hiệu quả, hiệu lực. Họ không chỉ là những người vận động, tuyên truyền mà còn là những người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển của thành phố.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.