Đoàn công tác Chính phủ làm việc với thành phố Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 1-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn công tác Chính phủ với thành phố Đà Nẵng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (giữa), Thượng tướng Lương Tam Quang (bên phải), Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (giữa); Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (bên phải) và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. 

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 5% so với cùng kỳ 2023, trong đó quý 2 tăng 8,35% so với cùng kỳ. Quy mô GRDP 6 tháng đầu năm 2024 đứng ở vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố. Khu vực thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ 7 tháng đầu năm ước đạt 6,6 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.102,7 triệu USD, tăng 3,7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 768,4 triệu USD, tăng 25%.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã và đang lấy lại đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 3,75% so với cùng kỳ 2023, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 3,5%. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Thành phố gặp nhiều khó khăn trong rà soát, tháo gỡ một số dự án vướng mắc đất đai theo các kết luận thanh tra, bản án, hoặc không nằm trong các kết luận thanh tra nhưng phải rà soát, xử lý tương tự các dự án bị thanh tra... 

Bên cạnh các vấn đề đã được giải quyết, lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính đã trao đổi trực tiếp vào những kiến nghị của thành phố Đà Nẵng chưa được giải quyết về: trình tự, thủ tục, chính sách đặc thù, bố trí vốn đầu tư công cho một số dự án trọng điểm về đô thị, cảng biển, hạ tầng giao thông, tài chính quốc tế, công nghệ thông tin, công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo....

Thành phố Đà Nẵng cũng có một số đề xuất mới liên quan đến quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao, du lịch, trung tâm hội chợ triển lãm; phân cấp thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp…

Các đại biểu cũng đã xem xét kết quả thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTg về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố; triển khai Kết luận số 77-KL/TW về đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố".

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Chinhphu.vn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chinhphu.vn

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị từng bộ, ngành phối hợp, làm việc với thành phố về từng nội dung, dự án gặp vướng mắc, khó khăn, xác định rõ phương án xử lý, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị cần có các nhóm làm việc rà soát, đề xuất xử lý từng dự án, nhóm dự án có khó khăn, vướng mắc tương tự để báo cáo cấp thẩm quyền xử lý chuyển tiếp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguyên tắc xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai là nắm chắc tình hình thực tế, chỉ rõ điều, khoản, văn bản pháp luật liên quan, thẩm quyền giải quyết thuộc cấp nào, phương án xử lý, tháo gỡ để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân nhưng không hợp thức hóa sai phạm. "Quá trình xử lý, giải quyết phải đi đến cùng, trên tinh thần vì sự nghiệp chung".

Để triển khai Kết luận số 77-KL/TW, Phó Thủ tướng yêu cầu phân loại, lập danh mục nhóm vướng mắc sẽ được giải quyết sau khi những văn bản, quy định mới về pháp luật đất đai có hiệu lực; nhóm vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương; nhóm vướng mắc thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; nhóm vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương để trình Quốc hội ban hành những nghị quyết xử lý những dự án cụ thể theo thẩm quyền. "Đà Nẵng và các địa phương phải hết sức chủ động, cùng với các bộ, ngành để chỉ đúng vấn đề, địa chỉ giải quyết", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

PV - Chinhphu.vn

 

;
;
.
.
.
.
.