Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XII

.

ĐNO - Sáng 21-8, tại Trường Chính trị thành phố, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 khai mạc phiên trọng thể.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến tham dự đại hội. 

Đến dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố và gần 300 đại biểu chính thức.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp phát triển thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI; những giải pháp khắc phục hạn chế và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 -2029.

Đồng thời, góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Đoàn chủ tịch chủ trì phiên toàn thể. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đoàn chủ tịch chủ trì phiên toàn thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Quá trình tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XII đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tiến hành các bước chặt chẽ; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và MTTQ Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 5 năm qua, MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn, phối hợp thống nhất hành động với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

MTTQ Việt Nam các cấp đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tích cực thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận được củng cố, kiện toàn.

Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và phát huy, ý kiến nhân dân được tôn trọng; sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng tăng. Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ đến, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều cơ hội và thách thức. Việc thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 cùng nhiều vấn đề xã hội sẽ phát sinh, đòi hỏi cả hệ thống chính trị; trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố cần phải đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung phát biểu khai mạc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm báo cáo tại đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời, cần khẳng định hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo; phát huy những điểm tương đồng, trọng tâm là lợi ích của đại đa số nhân dân làm nền tảng. Các cuộc vận động phải đi vào chiều sâu đi đôi với nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII là đại hội của “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, thực hiện dân chủ; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển bền vững, đáng sống”. Đây là lời hiệu triệu mạnh mẽ để các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình tham gia cùng Mặt trận thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

Báo cáo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm cho biết, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố.

Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 153 tỷ đồng, từ đó hỗ trợ xây dựng mới 537 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng; sửa chữa 1.439 ngôi nhà với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất cho 1.129 trường hợp với số tiền gần 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 874 trường hợp với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ 13.286 lượt học sinh, sinh viên nghèo với số tiền hơn 12 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 66,7 tỷ đồng quà Tết Nguyên đán cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thực hiện 20 cuộc giám sát đối với 11 chuyên đề, qua đó gửi 89 kiến nghị đến đơn vị được giám sát và các cơ quan liên quan giải quyết. Công tác phản biện xã hội đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận các cấp.

Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 142 hội nghị phản biện xã hội; trong đó, cấp thành phố tổ chức 11 hội nghị; cấp quận huyện, phường xã tổ chức 131 hội nghị về các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (trái), Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (phải) cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) và Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng (bên phải) cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành, đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc.
Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành, đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc.
Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 thông báo kết quả ngày làm việc thứ nhất, thông qua nội dung, chương trình ngày làm việc thứ hai.
Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 thông báo kết quả ngày làm việc thứ nhất, thông qua nội dung, chương trình ngày làm việc thứ hai.

NGỌC PHÚ - XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.
.