MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

.

ĐNO - Sáng 21-8, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đồng thuận xã hội thực hiện "đã nói là làm, đã bàn là thông, đã quyết cả thành phố một lòng", thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển nhanh và bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng và cả hệ thống chính trị tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác Mặt trận.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương kết quả của MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa và ảnh Bác chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 2, bên phải sang) tặng hoa và ảnh Bác chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhất là thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình “Thành phố 4 an”, Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được 153 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây mới hơn 2.100 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

MTTQ Việt Nam thành phố đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, kiên cường chiến đấu, chiến thắng đại dịch Covid-19, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Triển khai đồng bộ, hiệu quả 6 nhóm giải pháp được xác định trong Nghị quyết đại hội, phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố Đà Nẵng. Tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội đoàn kết, đồng thuận, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố: “Đã nói là làm, đã bàn là thông, đã quyết cả thành phố một lòng”.

MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, bám cơ sở, sát nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 2, phải sang) trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ 2, phải sang) trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: NGỌC PHÚ

MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tích cực nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và cơ quan Nhà nước, tập trung vào những vấn đề nhiều người dân quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và đến cuộc sống của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam có tính nhân dân, bảo đảm tính trung thực, khách quan; những cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm căn cứ vào những thông tin đó thì tự soi, tự sửa, nội dung nào đúng thì tiếp thu, nội dung nào chưa đúng thì phản hồi lại.

Khi nói phải khách quan, trung thực, vì cái chung, không lồng quan điểm cá nhân sẽ bảo đảm tính khách quan. Nâng cao thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng thụ thật.

Tập trung triển khai thực hiện thật tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và Chương trình thứ 6 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động: Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận với phương châm: Tận tụy để dân mến - Trách nhiệm để dân thương - Kỷ cương để dân trọng - Năng động để dân được nhờ.

Đi đôi với đó, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, nỗ lực cao nhất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 và các kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thành phố Đà Nằng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

NGỌC PHÚ - XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.
.