Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

.

ĐNO - Ngày 28-8, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức Đại hội đại biểu thành lập Hội Người cao tuổi thành phố, với 120 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 100.000 hội viên trên địa bàn.

Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: N.Q
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: N.Q

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận, đánh giá cao những thành tích tiêu biểu của Hội Người cao tuổi thành phố trong chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; ban hành nhiều chính sách vượt trội trên các lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, chúc thọ, mừng thọ và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đặc biệt, Đà Nẵng là địa phương sớm ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 với nhiều chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Hội Người cao tuổi thành phố tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mục tiêu, điều lệ hoạt động hội.

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Quan tâm, nắm bắt tình hình, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; kịp thời phát hiện các vấn đề cần điều chỉnh để tham mưu đề xuất các cơ quan chức năng. Phối hợp các hội đoàn thể giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, quyền lợi đối với người cao tuổi.

Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Theo báo cáo, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 134.325 người cao tuổi, chiếm 11,27% dân số thành phố. Thời gian qua, có 38.475 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; 131.369 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; 18.398 người cao tuổi được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

Toàn thành phố có 391 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, liên thế hệ tự giúp nhau với 31.000 hội viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người cao tuổi.

Giai đoạn 2018 - 2023 có 2.291 người cao tuổi được suy tôn là điển hình làm kinh tế giỏi các cấp; 23.926 người cao tuổi tham gia hệ thống chính trị cơ sở, công tác xã hội, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Ở bất cứ lĩnh vực nào, cán bộ, hội viên người cao tuổi cũng luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả. Người cao tuổi luôn gương mẫu, đi đầu, là tấm gương sáng cho gia đình, con cháu và xã hội noi theo.

Đại hội bầu 23 người tham gia Ban Chấp hành, 7 người tham gia Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi thành phố. Ông Phạm Quý được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố; ông Thái Đình Hoàng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch hội.

NGỌC QUỐC

 

;
;
.
.
.
.
.
.