Cán bộ dân quân "3 dám"

.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có cha tham gia đội biệt động thành của thành phố Đà Nẵng những năm kháng chiến  và là thương binh nặng, anh Lê Chí Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) luôn tự hào về lịch sử hào hùng của quê hương, quyết tâm tiếp bước cha anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ đất nước, sau đó trở thành cán bộ quân sự địa phương tận tụy với công việc trong suốt 14 năm qua.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) Lê Chí Hùng (thứ 7, bên trái sang) và lãnh đạo phường trao lệnh nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: A.Đ
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) Lê Chí Hùng (thứ 7, bên trái sang) và lãnh đạo phường trao lệnh nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: A.Đ

Phường Hòa Khánh Bắc là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của quận Liên Chiểu, tập trung nhiều trường học, chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh buôn bán nên tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội diễn biến khá phức tạp. Anh Lê Chí Hùng luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, vừa xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh chia sẻ: “Với vai trò của người đứng mũi chịu sào trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tôi luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc công việc, sâu sát trong từng nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu kiến thức chuyên môn, tìm tòi, học hỏi cách làm hay để nâng cao trình độ năng lực tổ chức chỉ huy điều hành, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp mới mang tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở”.

Với phương châm hành động “3 bám”,  đó là “Bám nhiệm vụ, bám địa bàn và bám nhân dân”, trong những năm qua, anh tranh thủ mọi thời gian, khi có nhiệm vụ, bất kể ngày hay đêm đều trực tiếp xuống các địa bàn, bám nắm, gần gũi, sâu sát với nhân dân, hiểu rõ đặc điểm, tình hình của từng khu dân cư, từng tổ dân phố và của địa phương, từ đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống. Anh cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường trực tiếp chỉ huy, điều hành lực lượng dân quân tham gia phối hợp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là phòng, chống Covid-19 hiệu quả; hỗ trợ, ứng cứu hàng trăm người dân đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10-2022.

Đồng thời cũng từ việc nắm chắc địa bàn, dựa vào dân và các nguồn tin của nhân dân, anh kịp thời chỉ huy Tiểu đội dân quân thường trực phường phối hợp các lực lượng tuần tra, phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, tụ tập đánh nhau, bảo vệ hiện trường trên 40 trường hợp tai nạn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, anh thường xuyên đến từng gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, chiến sĩ dân quân, dự bị động viên để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, thăm hỏi hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn, tuyên truyền, động viên để họ an tâm tư tưởng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bám nhân dân, hiểu rõ nhu cầu thiết yếu của từng người dân, anh suy nghĩ, sáng tạo, tham mưu UBND phường tổ chức nhiều mô hình rất thiết thực và hiệu quả về công tác giáo dục truyền thống và hậu phương quân đội. Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh duy trì thường xuyên chương trình “Ngày hè quân đội” thu hút hàng trăm thanh- thiếu niên trên địa bàn tham gia học tập các kỹ năng quân sự; tham quan doanh trại quân đội, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5, thăm hỏi gia đình chính sách…từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng và tinh thần hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc cho tuổi trẻ địa phương.

Từ sự năng động sáng tạo của anh, phường Hòa Khánh Bắc là địa phương tiên phong trong phối hợp Trung tâm Dạy nghề quận Liên Chiểu tổ chức học nghề miễn phí cho dân quân và bộ đội xuất ngũ, đồng thời phối hợp các doanh nghiệp tạo điều kiện cho học viên tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương và giữ vững an ninh chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.

Thượng tá Phan Văn Hải, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu cho biết: “Từ năm 2019 đến nay, UBND phường Hòa Khánh Bắc và Ban Chỉ huy Quân sự phường được UBND quận, UBND thành phố cùng các cấp khen thưởng nhiều danh hiệu, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nhiều năm liền chi bộ quân sự đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, trong đó có sự đóng góp lớn của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Lê Chí Hùng - cán bộ gương mẫu, tận tụy, dám nghĩ dám làm, sâu sát với nhiệm vụ, địa bàn và nhân dân”.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.