Đảng ủy Quân sự thành phố chủ động, linh hoạt trong công tác dân vận

.

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, Đảng ủy Quân sự thành phố chủ động, linh hoạt trong công tác dân vận, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân ở những khu vực khó khăn. Những hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận vận động, tăng cường sức mạnh gắn kết giữa quân và dân.

 Lực lượng vũ trang quận Hải Châu tổ chức công tác dân vận dọn dẹp kênh, mương thoát nước.  Ảnh: X.H
Lực lượng vũ trang quận Hải Châu tổ chức công tác dân vận dọn dẹp kênh, mương thoát nước. Ảnh: X.H

Theo Đại tá Nguyễn Văn Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, thực hiện Kế hoạch số 3368/KH-BCH ngày 20-6-2024 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về triển khai công tác dân vận năm 2024, Đảng ủy Quân sự thành phố huy động lực lượng vũ trang đảm nhận công việc nạo vét, khơi thông kênh mương theo đề xuất hỗ trợ của huyện Hòa Vang từ năm 2023 - 2025. Theo đó, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2024 được tiến hành từ ngày 16 đến 30-7 với sự tham gia của 9 đơn vị thực hiện gồm Ban Chỉ huy quân sự 7 quận, huyện, Trung đoàn 971, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 với hơn 280 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia, thực hiện nhiệm vụ 4 xã: Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Phong, Hòa Sơn.

Trung tá Nguyễn Duy Khánh, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy quận sự quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cuối tháng 7-2024, đơn vị xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận hỗ trợ nhân dân di dời đất đá, cát sạn, phát dọn cây hai bên tuyến kênh dài 850m khơi thông dòng chảy tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang); tặng 40 suất quà cho hộ chính sách và hộ nghèo tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Với nỗ lực “vượt nắng, thắng mưa”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kịp thời khơi mông kênh mương, giúp người dân xã Hòa Bắc yên tâm trước mùa mưa.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hải Châu thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy đảng các cấp về công tác dân vận đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận; tổ chức thực hiện toàn diện, có chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn khó khăn. Từ năm 2023 đến nay, lực lượng vũ trang quận huy động hơn 250 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ với hơn 1.500 ngày công để phối hợp giúp đỡ nhân dân trên địa bàn quận khơi thông cống, rãnh thoát nước trên địa bàn quận Hải Châu; tổ chức lực lượng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả sau bão, phối hợp thu gom xử lý rác thải do ngập úng gây ra.

Trong năm 2024, lực lượng vũ trang quận phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) phát hoang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước gần 1km với hơn gần 200 ngày công lao động; thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, công tác vận động thanh niên tham nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết, Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy phối hợp Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội huyện thăm, tặng quà động viên các đơn vị làm công tác dân vận trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể - chính trị các xã phối hợp đơn vị làm công tác dân vận chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt cho các đơn vị làm dân vận; chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu, chuẩn bị đầy đủ các công cụ lao động phục vụ thi công. 

“Huyện ủy và nhân dân luôn trân quý sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Đợt dân vận cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết giữa quân và dân thông qua các hoạt động như chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; giúp bảo đảm an ninh trật tự xã hội, tạo cảnh quang môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương”, ông Bùi Nam Dũng cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Khởi, qua thực hiện công tác dân vận đợt 1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động cán bộ, chiến sĩ thi công 450m đường bê-tông nông thôn; tổ chức ra quân nạo vét, khơi thông hơn 10km khe suối, kênh mương, phát quang bụi rậm; thăm, tặng 109 suất quà cho gia đình chính sách, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 66 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc cho gia đình chính sách với số tiền 6 triệu đồng. Thời gian đến, các cơ quan, đơn vị tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án tổ chức lực lượng, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ dân vận, giúp đỡ nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.