Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2024)

Học Bác từ những điều giản dị

.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị, địa phương của thành phố có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang trao quà cho học sinh trong chương trình Mẹ đỡ đầu. Ảnh: PV
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang trao quà cho học sinh trong chương trình Mẹ đỡ đầu. Ảnh: PV

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn

Chị Lê Bảo Tú Nguyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) cho biết, chị và Ban chấp hành hội xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo Bác, vận động hơn 200 triệu đồng hỗ trợ 450 suất quà cho các hộ nghèo, khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chị vận động các tổ chức, mạnh thường quân nhận 48 “địa chỉ nhân đạo” với kinh phí hỗ trợ hơn 324 triệu đồng. Với tấm lòng biết sẻ chia, nhiệt huyết với công tác từ thiện góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, được các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Những năm qua, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) triển khai hiệu quả mô hình “Vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thành Công cho biết, mô hình vận động đảng viên tiết kiệm ít nhất mỗi tháng 10.000 đồng; sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, đảng viên đương chức; tổ chức thu gom rác thải tài nguyên của Mặt trận và các hội, đoàn thể phường, khu dân cư. Từ năm 2021 tới nay, mô hình tạo được nguồn lực gần 300 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho 1.194 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. “Việc triển khai thực hiện mô hình đã góp phần động viên tinh thần, khuyến khích các hộ nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống, làm ăn thoát nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Công chia sẻ.

Từ tháng 8-2023, Đảng ủy phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) triển khai mô hình “20 ngàn - vạn yêu thương” đến 20 khu dân cư. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Hiền cho biết, quá trình triển khai thực hiện, Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp chi hội khuyến học và các đoàn thể, tổ dân phố vận động. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đến tháng 4-2024, mô hình vận động hơn 250 triệu đồng, qua đó hỗ trợ hơn 400 suất quà gồm học bổng, sách vở, đồng phục và các chi phí khác cũng như giúp tổ chức và chi trả cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hộ có con khuyết tật nhưng học giỏi khó khăn học phụ đạo ngoài giờ.

Chuyển biến mạnh mẽ từ học tập Bác

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang Lê Văn Hùng Vương cho biết, trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, địa phương gắn với việc duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển trong cộng đồng. 3 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 12,898 tỷ đồng, hỗ trợ giúp 1.386 hộ thoát nghèo. Nhiều mô hình văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư được duy trì. Điển hình, Hội Nông dân huyện tích cực vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Phong trào tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn Thanh niên huyện xây dựng được 6 công trình thanh niên cấp huyện (167 triệu đồng), 57 công trình cấp cơ sở (1,131 tỷ đồng). Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động hiệu quả mô hình “Mẹ đỡ đầu” với 173 em được nhận giúp đỡ, kinh phí 5,190 tỷ đồng...

Tại quận Cẩm Lệ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thị Việt Hiền cho biết, các địa phương, đơn vị có nhiều cách làm theo với nhiều mô hình và phong trào thi đua hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Điển hình, mô hình “Hỗ trợ địa chỉ nhân đạo”, “Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành tổ dân phố”, tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi” của Đảng ủy phường Hòa Xuân. Đảng ủy phường Khuê Trung với mô hình “Đảng với nhân dân”; “10 ngàn vạn yêu thương”; “Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn phường”; Khởi nghiệp sáng tạo gắn với giải quyết việc làm; Điểm tư vấn và giới thiệu việc làm; Khu dân cư thân thiện môi trường. Phường Hòa Thọ Tây với mô hình “Mỗi đảng viên tiết kiệm 10.000 đồng - 30.000 đồng; “Vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; “Suất ăn 0 đồng”, “Tủ ăn 0 đồng”...

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cơ quan, đơn vị của quận cụ thể hóa vào việc lựa chọn những vấn đề người dân bức xúc, phức tạp, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.