Lực lượng vũ trang thành phố làm theo lời Bác

.

Đảng ủy Quân sự thành phố có nhiều giải pháp lãnh đạo cụ thể, sát thực tiễn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang thành phố, đạt nhiều kết quả quan trọng, làm chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố học tập và làm theo lời Bác, thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ảnh: H.H
Chiến sĩ mới Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố học tập và làm theo lời Bác, thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ảnh: H.H

Chủ đề xuyên suốt trong thực hiện học tập và làm theo lời Bác là “Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, ý chí cách mạng, phẩm chất đạo đức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, trong đó lấy việc rèn luyện phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” làm tiêu chí phấn đấu trước hết, trên hết.  

Thông qua nhiều hình thức giáo dục sinh động, phong phú như học tập các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức “Hội thi Bác Hồ với lực lượng vũ trang”; tọa đàm, sinh hoạt học tập theo gương Bác, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác… đã từng bước nâng cao nhận thức và bồi đắp tình cảm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực tự cường, sẵn sàng vượt mọi khó khăn. Bằng hành động, việc làm cụ thể, từng cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phấn đấu thực hiện nghiêm kỷ luật, giúp đỡ, thương yêu đồng chí, đồng đội, có nếp sống đẹp, gương mẫu trong từng lời nói, việc làm.

Đại tá Nguyễn Văn Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: Xác định sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề trọng tâm, Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác vào nhiệm vụ xây dựng cấp ủy, đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Trong đó chú trọng khâu đột phá về thực hiện xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng viên 5 mẫu mực” và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện phẩm chất kiên định, vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Đồng thời luôn “tự soi, tự sửa”, rèn luyện tác phong, cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, thực sự là hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang thành phố được thể hiện rõ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy Quân sự thành phố luôn chú trọng động viên cán bộ, đảng viên không ngừng học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ các loại vũ khí trang bị, vật tư, khí tài.

Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” đã trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của thành phố phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên giành thành tích cao trong huấn luyện quân sự, học tập chính trị, lập công dâng Bác trong mỗi mùa huấn luyện. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, vũ khí đạn dược, nhưng với tinh thần làm theo lời Bác, từng cơ quan, đơn vị và cá nhân tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nêu cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện lối sống tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn và bảo quản tài sản công.

Nổi bật trong học tập và làm theo lời Bác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nhiều năm qua thể hiện bằng việc thường xuyên hành quân về với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng làm công tác dân vận - vận động quần chúng, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng các công trình dân sinh, cải thiện điều kiện ăn ở, đi lại học hành, xây dựng thực lực chính trị. Đặc biệt, lực lượng vũ trang thành phố luôn sát cánh với nhân dân, là nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai và các sự cố khác xảy ra trên địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào đời sống cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, trở thành phong trào thi đua có ý nghĩa sâu sắc trong việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, là động lực mạnh mẽ để tu dưỡng phẩm chất của người quân nhân cách mạng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.