Phát huy vai trò nòng cốt của hội cựu chiến binh

.

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hội có nhiều hoạt động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp xây dựng công trình cổng “Khu di tích Bộ Tư lệnh Quân khu 5”. Ảnh: KHÁNH NGÂN
Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp xây dựng công trình cổng “Khu di tích Bộ Tư lệnh Quân khu 5”. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Huy động nhiều nguồn lực

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, Hội CCB huyện Hoà Vang đẩy mạnh thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Năm 2024, hội có 19 hộ CCB nghèo, 23 hộ cận nghèo. Qua khảo sát nhu cầu về nhà ở, hội đề xuất hỗ trợ, xây mới 1 nhà với số tiền 100 triệu đồng; sửa chữa 2 nhà với số tiền 110 triệu đồng; hỗ trợ 7 hộ CCB nghèo 1.000 con gà giống và 1,8 tấn thức ăn. Tính đến ngày 30-4, hội quản lý 62 tổ tiết kiệm vay vốn, trong đó, có 59 tổ tốt và 3 tổ khá. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, các cấp Hội CCB huyện vận động trao gần 250 suất quà với số tiền 130 triệu đồng cho hội viên khó khăn trên địa bàn; tặng hơn 2.000 suất quà cho cán bộ chi hội, tổ tiết kiệm vay vốn và hội viên khó khăn, gia đình chính sách với hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội CCB các xã Hòa Phong, Hòa Liên, Hòa Phước phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, phiên chợ 0 đồng trao 350 suất quà cho người nghèo với số tiền 175 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội phối hợp tổ chức 53 buổi tuyên truyền với 1.076 lượt hội viên, đoàn viên tham gia; xây dựng 10 tuyến đường cờ 4km; chăm sóc 110 đoạn đường do chi hội CCB thôn đảm nhận với tổng chiều dài 57,8km và 22 đoạn đường kiểu mẫu do Hội CCB xã đảm nhận với chiều dài 13,2km. Các cấp hội thường xuyên tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “5 không, 3 có” và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị; đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hiến 4.022m2 đất, hơn 1.000m tường rào, cổng ngõ và 1.720 ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ông Lê Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Hòa Vang cho biết, thời gian tới, hội sẽ phối hợp các ngành, hội đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CCB và người dân tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ; đẩy mạnh công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, vận động người dân phân loại chất thải rắn tại nguồn và duy trì tốt ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp.

Xung phong trên nhiều mặt trận

6 tháng đầu năm 2024, Hội CCB quận Hải Châu tổ chức 27 đợt với 1.200 lượt hội viên ra quân dọn vệ sinh môi trường tại 34 điểm tập trung và trang trí cảnh quan khu dân cư; vận động 210 lượt cán bộ, hội viên tham gia lễ hội, hành hương về nguồn; giúp đỡ, giáo dục 96 trường hợp thanh, thiếu niên hư và dương tính với ma túy; tổ chức thăm các khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn quận và tỉnh Quảng Nam cho 750 hội viên và 700 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Cũng trong thời điểm trên, hội thăm, tặng quà cho hơn 1.000 CCB khó khăn; vận động các doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm tặng 450 suất quà cho hội viên nghèo; tổ chức 16 điểm “Bữa sáng nghĩa tình”, tặng 5.200 bánh mì và nước uống cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trung tâm y tế...

Sau gần 4 năm thành lập Tổ tư vấn pháp lý, Hội CCB phường Thanh Bình (quận Hải Châu) tư vấn hơn 200 trường hợp về các lĩnh vực như: chế độ chính sách, luật đất đai, hôn nhân gia đình, luật giao thông đường bộ. Hầu hết các trường hợp tư vấn đều giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh và ứng dụng vào đời sống.

Ông Hoàng Lê, Chủ tịch Hội CCB quận Hải Châu cho hay, các cấp hội triển khai thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: “Suất quà chi hội”, “Bữa sáng nghĩa tình”, “Vòng tay nhiệm kỳ”, “Chia lửa yêu thương”, phong trào “Hạn chế uống rượu bia, tăng cường nuôi heo đất”, “Chi hội không đốt vàng mã”... Hội sẽ tiếp tục đồng hành gia đình chính sách, hội viên CCB, cựu quân nhân và những bệnh nhân nghèo, nhằm chung tay sẻ chia gánh nặng, mang lại niềm vui tinh thần để họ vững tâm bước tiếp trong cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Bùi Chí Loan, các cấp hội tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện chương trình “Xuân nghĩa tình đồng đội”, đã vận động nguồn lực đóng góp hơn 9.000 suất quà với số tiền hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 17 hộ gia đình hội viên khó khăn với số tiền 139 triệu đồng; xây mới 2 nhà, sửa chữa 12 nhà với tổng kinh phí 365 triệu đồng; vận động các nguồn lực hỗ trợ 10 sổ bảo hiểm xã hội, 21 thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

KHÁNH NGÂN

;
;
.
.
.
.
.